Lễ tri ân đong đầy cảm xúc

(Dân trí) - Sáng 23/5, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12. Những cô cậu học trò tuổi 18 chia tay những năm tháng kỷ niệm của thời học trò với bao cảm xúc đong đầy.

Khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày lễ tri ân và trưởng thành của học trò lớp 12.
Khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày lễ tri ân và trưởng thành của học trò lớp 12.

Trong sân trường ngập nắng mùa hè, những cô cậu học trò lớp 12 xúc động nói lời tri ân cha mẹ, thầy cô đã bảo bọc, dìu dắt để hôm nay các em trưởng thành với bao ước mơ, hoài bão cho tương lai. “Ngày mai dù đi đến nơi đâu, chúng con vẫn luôn nhớ trong tim cha mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con tri thức” - chia sẻ xúc động trong ngày lễ tri ân và trưởng thành.

18 tuổi, chia tay quãng đời học trò, chia tay bao gương mặt thầy cô, bạn bè thân quen, cảm xúc như vỡ òa với những giọt nước mắt rưng rưng cùng những vòng tay ôm siết chặt nhau. Những tấm áo trắng in đầy những tên bạn, những lời chúc nhau vượt vũ môn thành công và thẳng tiến vào giảng đường đại học, những lời nhắn nhủ nhau hẹn ngày gặp lại, những lời bâng khuâng “bạn sẽ nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi!?”.

Dưới đây là những hình ảnh vừa ghi nhận trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) sáng 23/5:

Khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày lễ tri ân và trưởng thành của học trò lớp 12.
Tiếng hát thay lời nói trong ngày lễ tri ân và trưởng thành.

Tấm áo trắng học trò in đầy bao tên bạn
Tấm áo trắng học trò in đầy bao tên bạn

Bịn rịn chia tay những bạn thân bao năm qua chung lớp, chung trường
Bịn rịn chia tay những bạn thân bao năm qua chung lớp, chung trường

Luôn nhớ trong tim ơn thầy cô.
Luôn nhớ trong tim ơn thầy cô.

Và những giọt nước mắt lăn dài nơi sân trường ngày chia tay tuổi học trò.
Và những giọt nước mắt lăn dài nơi sân trường ngày chia tay tuổi học trò.

Nhớ mãi lớp mình
Nhớ mãi lớp mình

Nhớ mãi lớp mình
Nhớ mãi mùa hè năm học cuối nhiều cảm xúc luyến lưu, và cũng đong đầy bao ước mơ cho tương lai...

Khánh Hiền
Ảnh: K.Trần