Liệt vào điểm “nóng” nhưng vẫn còn nhiều gian lận

(Dân trí) - Nhiều “phao” thi của cả môn Sử và môn Vật Lý (môn thi chiều ngày 30/5) chất đống ở ngăn bàn cho dù trước đó tại Hội đồng thi đã xảy ra vụ việc giải đề thi có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng. Đây là những hiện tượng đáng buồn tại Hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài.

Do chưa nắm rõ về đường đi nên đoàn thanh tra của Bộ đến Hội đồng thi trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Tài khi giờ thi môn Sử đã kết thúc được 10 phút. Có lẽ do quá bận rộn trong việc tập trung tiếp đoàn thanh tra Bộ mà nhân viên phục vụ ở đây chưa kịp dọn “chiến trường” của 74 thí sinh trong giờ thi môn Lịch Sử.

 

Trái với thường lệ là vào làm việc ngay với Chủ tịch Hội đồng thi thì Đoàn thanh tra Bộ lập tức xuống các phòng thi TTGDTX Lương Tài để kiểm tra.

 

Quả như dự đoán trước đó của Đoàn thanh tra, hàng tập “phao” thi được nhét dưới ngăn bàn mà khi dùng xong thí sinh chẳng cần phải "phi tang", còn trường thi chưa kịp “thu dọn”.

 

Tại Phòng thi số 1 và số 2, tài liệu “phao” thi môn Sử nhan nhãn, không những thế còn có những “phao” thi môn Vật Lý, môn đã được thi từ chiều ngày hôm kia (30/5) song không hề được thu dọn.

 

Bức xúc với vấn đề gian lận công khai, thứ trưởng Bành Tiến Long phải triệu tập hai thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT vừa được điều động về thay thế hai thanh tra uỷ quyền phát hiện vụ giải đề thi có tổ chức để tìm lời giải thích.

 

Với vẻ mặt non trẻ và quá thiếu kinh nghiệm hai thanh tra uỷ quyền này cho rằng: Trong quá trình giám sát đã nhắc nhở giám thị rất nhiều đồng thời cũng không phát hiện thí sinh sử dụng tài liệu.

 

Thứ trưởng Bành Tiến Long bức xúc nói: Một hội đồng thi chỉ có 4 phòng thi với 74 thí sinh nhưng có tới 4 thanh tra cùng 10 giám thị nhưng không thể quản lý nổi, thật sự là quá yếu kém.

 

“ Tôi thấy hai đồng chí quá hiền, liệu khi có sự việc xảy ra thì có dám đương đầu với nó không, có dám làm như hai thanh tra uỷ quyền phát hiện vụ giải đề thi không? Các đồng chí cần phải phát huy hết khả năng thực hiện trọng trách mà mình được giao phó”, Thứ trưởng Bành Tiến Long nhắc nhở.

 

Đoàn thanh tra nhấn mạnh: “Tất nhiên nếu thí sinh bỏ tài liệu trong người thì chúng ta khó có thể phát hiện, tuy nhiên cần phải giám sát thời điểm thí sinh lấy tài liệu ra, thậm chí gần hết giờ thí sinh mang tài liệu để đối chiếu thì dù có sử dụng hay không sử dụng thì phải lập biên bản đình chỉ thi ngày”

 

Theo thông tin từ ông Đinh Văn Sơn, Trường đoàn thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT tại Bắc Ninh thì ngay sau khi nghe phổ biến của Đoàn thanh tra thì môn thi Hoá học chiều hôm qua diễn ra có phần nghiêm túc hơn. Sở dĩ có sự nghiêm túc này cũng do chủ tịch Hội đồng mới đã làm đúng chức trách của mình.

 

Đồng thời ông cũng cho hay: Với lời nhắc nhớ của Thứ trưởng và của Đoàn thanh tra, ông đã điều động hai thanh tra uỷ quyền mới về thay thế hai thanh tra uỷ quyền cũ ngay  trong tối ngày (31/5) nhằm làm mạnh tay đối với những thí sinh vi phạm trong 2 môn thi Toán và Ngoại ngữ của ngày thi cuối.

 

Như vậy đây là điểm thi nhiều sự biến động nhất với nhiều sự kiện tai tiếng cùng với sự luân chuyển thanh tra uỷ quyền tới 3 lần.

 

N.H

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007