Lộ đề, hơn 6.000 học sinh phải thi lại

18 giờ chiều qua, bà Ngô Thị Loan, Trưởng phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột xác nhận: do sự cố lộ đề thi, hơn 6.000 học sinh lớp 9 ở 26 trường THCS của thành phố sẽ phải thi lại môn Toán và Anh văn vào ngày 19/5.

Mặc dù một số trường đã chấm thi xong nhưng Sở GD-ĐT quyết định hủy kết quả 2 môn thi trên và chỉ đạo tổ chức thi lại. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân lộ đề thi.

 

Sáng 12/5, trước khi vào thi môn Toán (thi học kỳ 2), nhiều học sinh ở trường THCS Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã mua trước những bản đáp án lời giải các bài toán, mang vào phòng thi để chép.

 

Vụ việc này được thầy Nguyễn Đình Ngọc phát hiện và lập biên bản đối với thí sinh Hồ Nhật Anh (lớp 9E, Trường THCS Tân Lợi) khi học sinh này đang chép đáp án đề toán vào bài thi.

 

Không chỉ có môn Toán, ở môn Anh Văn thi ngay sau đó, cán bộ coi thi cũng phát hiện nhiều trường hợp thí sinh “vô tư” chép lời giải sẵn vào bài thi.

 

Cũng trong ngày 12/5, ở một số trường THCS trên địa bàn thành phố như Trưng Vương, Đoàn Thị Điểm, Hùng Vương, Phan Bội Châu... giám thị coi thi cũng đã phát hiện trước giờ thi nhiều học sinh có trong tay đề thi và đáp án 2 môn này.

 

Nhiều thí sinh cho biết, trước khi bước vào kỳ thi học kỳ II, một số học sinh lớp 9 đã mua được đề thi từ Trường THCS Phan Chu Trinh, sau đó thuê người giải, rồi nhân bản để bán và phân phát rộng rãi cho thí sinh.

 

Điều đáng nói, điểm thi kỳ học kỳ II có ý nghĩa quan trọng để xét tuyển vào các trường trung học phổ thông sắp tới. Nhiều ý kiến đòi hỏi phải xử lý nghiêm những người có trách nhiệm trong việc ra đề thi và tổ chức kỳ thi. 

 

Theo Người Lao Động, Thanh Niên