Nhật Bản:

“Lò luyện” cho các sĩ tử muốn vào ĐH Harvard

(Dân trí) - Một lớp ôn luyện "siêu cao cấp" dành cho những học sinh phổ thông muốn vào học ĐH Harvard và những trường ĐH hàng đầu khác trên thế giới vừa được mở tuần trước ở Tokyo (Nhật Bản).

Lớp luyện thi này có tên là Route H (viết tắt của từ "the route to Harvard" - Đường tới Harvard) có thể dạy tối đa 15 học sinh với mức học phí hàng năm là 1,5-3 triệu yên, trong đó có cả khoản phí dạy kèm cho mỗi học sinh.

Công ty giáo dục Benesse (tỉnh Okayama, Nhật Bản) - đơn vị mở lớp luyện thi này cho biết các buổi học đều bằng tiếng Anh, mỗi buổi kéo dài trong 150 phút, mỗi năm học sinh sẽ học khoảng 240 tiếng đồng hồ. Hiện mới có hai sỹ tử đạt yêu cầu về lực học và tiếng Anh để vào ôn tại “lò luyện” này.

Tổ chức luyện thi cho học sinh phổ thông để vào những người đại học hàng đầu ở nước ngoài là hình thức khá mới lạ ở Nhật Bản. Các học sinh ở lớp Route H sẽ được đào tạo chuyên sâu để nâng cao điểm thi TOEFL và chứng chỉ SAT (bài kiểm tra khả năng của học sinh trung học, được sử dụng để kiểm tra đầu vào của các trường CĐ và ĐH trên thế giới).

Đồng thời, học sinh sẽ được rèn về kỹ năng viết bài luận và viết báo cáo - một phần trong kỳ thi đầu vào ở nhiều trường ĐH hàng đầu thế giới.

Lớp Route H cũng sẽ tổ chức các buổi hội thảo video với sự tham gia của những người hiện đang là sinh viên ĐH Harvard. Nhờ đó, học sinh Nhật Bản nhận được những lời khuyên của “đàn anh” về cách để được nhận vào trường ĐH danh tiếng này.
 
Xuân Vũ
Theo Kyodo News