Loạn "phí" đến trường

(Dân trí) - Gọi là “phí” vì nó không chỉ là tiền học mà còn rất nhiều khoản khác, là bắt buộc nhưng lại không có trong quy định và các khoản này mỗi năm mỗi nhiều trong các trường phổ thông, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM.

Tiền xây dựng 40.000 đồng một kỳ, tiền hỗ trợ tiểu hoc: 45.000 đồng, tiền sinh hoạt sao đội:18.000 đồng, tiền photo: 40.000 đồng... Rồi lại tiếp tục tiền đóng góp xây dựng tự nguyện với mức “tự nguyện” thấp nhất là 500.000đồng. Tổng cộng khoản “phí” lên đến trên một triệu đồng là con số mà một phụ huynh có con vào lớp 1 của trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) thống kê đã phải nộp trong ngày đầu đưa con đến lớp.

 

Một phụ huynh khác có con học lớp 3 trường Tiểu học Hồng Hà cũng đưa ra một con số tương đương, tuy về tên gọi “phí” thì có khác như: tiền hỗ trợ giáo dục, tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc, tiền Đội, tiền cơ sở vật chất các tháng.

 

Còn tại TPHCM thì khoảng một triệu rưỡi là số tiền chị N.H ở phường Tân Định, quận 1 phải nộp cho cô con gái học lớp 6 trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3) gồm các khoản: Tiền mua sách giáo khoa, tiền mua ba bộ đồng phục theo quy định của trường, tiền mua quần áo thể dục, tiền bảo hiểm tai nạn, tiền mua ấn phẩm, tiền sách giáo khoa, tiền đồ dùng học tập. Đó là chưa kể các khoản tiền hội phụ huynh, quỹ trường, quỹ lớp, tiền vệ sinh…

 

Tại Hội nghị về công tác Thanh tra học đường, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai thì, việc chấn chỉnh các nguồn kinh phí không đúng quy định trong nhà trường sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của thanh tra trong năm học. Công tác thanh tra sẽ chú trọng đến việc tự định ra những định mức chi tiêu trái pháp luật, đặc biệt là tình trạng huy động đóng góp của nhân dân vượt thẩm quyền, việc huy động trái với quy định thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh… Đồng thời, thanh tra sẽ làm rõ những thắc mắc từ nội bộ và trong nhân dân về tình hình sử dụng nguồn thu, kết quả huy động đóng góp của các trường.

 

Góp vào tiếng nói chung, Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã có công văn với nội dung kiên quyết cấm các khoản thu ngoài quy định.

 

 

Mai Minh