Thanh Hóa:

Loạn phí đóng góp “tự nguyện” đầu năm

(Dân trí) - Đưa ra gần 20 khoản thu với không ít những khoản thu bất hợp lý thế nhưng lãnh đạo Trường THCS Quang Trung (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) vẫn khẳng định thu ít, thu đúng quy định và do phụ huynh “tự nguyện”.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bat-hoc-sinh-mua-dong-phuc-hieu-truong-rut-kinh-nghiem-952986.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Bắt học sinh mua đồng phục: Hiệu trưởng rút kinh nghiệm</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/de-nghi-chuyen-cong-tac-hieu-truong-bat-phu-huynh-viet-giay-khat-no-hoc-phi-952820.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Đề nghị chuyển công tác hiệu trưởng bắt phụ huynh viết giấy khất nợ học phí</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ep-phu-huynh-dong-tien-de-xay-dung-truong-dat-chuan-952560.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; “Ép” phụ huynh đóng tiền để xây dựng trường đạt chuẩn</b></a>

Có lẽ bất kỳ ai nhìn vào những khoản đóng góp đầu năm học của Trường THCS Quang Trung cũng đều giật mình bởi có đến 19 khoản thu trong đó chưa kể đến khoản “ủng hộ” đầu vào của học sinh khối 6.

Hiệu trưởng: "Chúng tôi không bắt buộc"

Theo phản ánh của phụ huynh có con đang theo học tại Trường THCS Quang Trung thì ngay từ đầu khi nộp hồ sơ cho con tuyển sinh vào khối 6, phụ huynh được phổ biến của ban tuyển sinh đóng góp 500.000đ gọi là “ủng hộ” trường.

Chị P. - phụ huynh có con bắt đầu học lớp 6 cho biết: “Đi nộp hồ sơ cho con, nghe giáo viên phổ biến nộp 500 nghìn ủng hộ trường. Tôi cũng chẳng biết ủng hộ cái gì, và cũng không có biên lai gì cả, chỉ ký vào quyển sổ rồi đóng thôi”.

“Điều chúng tôi thắc mắc là đầu năm đã ủng hộ rồi mà khi họp phụ huynh lại phổ biến ủng hộ tiếp tiền xã hội hóa giáo dục. Chúng tôi cũng không biết mục đích thu những khoản ấy làm vào việc gì nhưng không ai dám có ý kiến vì ngại ảnh hưởng đến con mình” - một phụ huynh bức xúc.

Trả lời cho khoản thu đầu vào này, ông Lê Nguyên Thọ, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết: “Đây là khoản thu phụ huynh tự nguyện đóng để ủng hộ trường, chúng tôi không bắt buộc, ai có ít đóng ít, ai có nhiều đóng nhiều. Số tiền này, trường sử dụng vào mục đích mua trang thiết bị hoạt động đội, phục vụ cơ sở vật chất, cải tạo phòng học, thiết bị chiếu sáng, bảo dưỡng… và làm nhà xe”.

Trường THCS Quang Trung với các khoản thu tự nguyện khiến phụ huynh bức xúc
Trường THCS Quang Trung với các khoản thu tự nguyện khiến phụ huynh bức xúc.

Liên quan đến khoản thu đầu năm học, nếu có ý kiến gì về khoản thu của các trường, bạn đọc có thể phản ánh thông tin tới báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email: dantri@dantri.com.vn Xin trân trọng cảm ơn!

Minh chứng cho việc làm của trường là đúng, hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung đưa ra “cuốn sổ vàng” ghi tên phụ huynh ủng hộ trường năm học 2014-2015 với những mức thu 200.000đ, 500.000đ, 1000.000đ… nhưng không ghi rõ ngày, tháng, thời điểm ủng hộ.

Cũng theo ông Thọ thì số tiền mà nhà trường thu của phụ huynh khối 6 “ủng hộ” đầu vào lên đến 141.700.000đ. Và việc thu “ủng hộ” này được khẳng định đã thu nhiều năm nay.

Mặc dù phân trần cho việc sử dụng số tiền vào những mục đích trên tuy nhiên khi được yêu cầu cung cấp kế hoạch cũng như hợp đồng quyết toán thì lãnh đạo trường này không cung cấp được với lý do chưa thanh toán hợp đồng nên chưa có.

Điều đáng nói là số tiền được phụ huynh khối 6 năm nào cũng “ủng hộ” như vậy nhưng sau khi vào năm học trường lại tiếp tục phổ biến khoản thu xã hội hóa giáo dục. Khoản này cũng được nhà trường cùng đại diện hội cha mẹ học sinh lập kế hoạch cho việc “sửa chữa bàn ghế, cửa phòng học, khóa, bản lề, sơn cửa, lan can, cải tạo phòng học, mua bàn ghế, xây sân khấu, bồn hoa, cột cờ ….”.

Với khoản thu xã hội hóa giáo dục, mức đóng cho khối 6: 450.000đ, khối 7: 350.000đ, khối 8: 250.000đ và khối 9 là 200.000đ.

“Lạ lùng” hơn nữa khi trong kế hoạch về thu khoản xã hội hóa đã ghi rõ có chi cho việc “xây bồn hoa” thế nhưng quỹ đội của trường lại tiếp tục thu 20.000đ/cháu cũng để “xây bồn hoa” với tổng số tiền thu trên 14 triệu. Điều này cũng được cô Nguyễn Thị Hợi, Tổng phụ trách đội khẳng định là do các cháu “tự nguyện”.

Không những vậy, ngay cả những khoản mà Sở GD-ĐT Thanh Hóa cấm thu được ghi rõ ràng trong công văn hướng dẫn các khoản thu đầu năm như trực nhật (vệ sinh), khen thưởng (khuyến học) nhưng Trường THCS Quang Trung vẫn “vô tư” thu vì cho rằng phụ huynh “tự nguyện” với mức  trực nhật: 50.000đ/hs, khen thưởng: 50.000đ/hs.

Trường THCS Quang Trung với các khoản thu tự nguyện khiến phụ huynh bức xúc
Ông Lê Nguyên Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho rằng trường thu đúng và thu ít hơn so với các trường khác.

Ngoài ra còn rất nhiều những khoản khác mà trường THCS Quang Trung “đổ lỗi” cho phụ huynh  tự nguyện như: Qũy hội: 150.00đ, Sổ liên lạc điện tử: 105.000đ, nước uống: 50.000đ, bài kiểm tra: 65.000đ, máy chiếu: 50.000đ, mua báo: 250.000đ/hs/nửa năm, 500.000đ/năm.

“Chúng tôi cũng làm rất chặt chẽ, so với các trường khác thì Trường THCS Quang Trung thu ít nhất và đều dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh chứ không ép buộc” – Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung nhấn mạnh.

 “Đổ lỗi” giáo viên chủ nhiệm?

Theo quy định, khoản tiền học thêm, học sinh chỉ phải đóng 8.000đ/ buổi đối với lớp trên 30HS, 10.000đ/ buổi đối với lớp dưới 30HS. Thế nhưng theo phản ánh của phụ huynh có con đang học khối 6, Trường THCS Quang Trung thì trong buổi họp phụ huynh, giáo viên phổ biến 15.000đ/buổi. Như vậy, số tiền HS đóng trung bình gần gấp đôi quy định.

Về khoản đóng góp trên, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung khẳng định: “Chúng tôi phổ biến đúng theo quy định 8.000đ/buổi đối với lớp trên 30HS, và 10.000đ đối với lớp dưới 30 HS. Số tiền mà phụ huynh phản ánh chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại, có thể do giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến không đúng.

Trường THCS Quang Trung với các khoản thu tự nguyện khiến phụ huynh bức xúc
Hầu hết biên bản họp phụ huynh nhưng không có chữ ký đồng ý của các phụ huynh. Số tiền đóng góp học thêm trong biên bản này cũng hoàn toàn không giống với lời khẳng định của lãnh đạo trường.

Ngay cả việc phụ huynh phản ánh giáo viên chủ nhiệm đã thu các khoản đóng góp của học sinh trong đó có cả khoản thu xã hội hóa ngay sau buổi họp phụ huynh thì vị Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũng cho rằng có thể do phụ huynh muốn đóng góp thì giáo viên thu chứ cho đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa nhận được phản hồi của phường về ý kiến xin thu khoản xã hội hóa nên nhà trường chưa triển khai thu mà mới chỉ cho phép thu các khoản như học phí, học thêm… Nếu giáo viên thu trước như thế là sai.

Mâu thuẫn cho lời nói của vị hiệu trưởng trường này là mặc dù chưa triển khai thu nhưng đã đưa ra mức cố định rất rõ ràng cho mỗi khối lớp về số tiền xã hội hóa.

Có quá nhiểu những khoản thu mà lãnh đạo Trường THCS Quang Trung cho rằng “tự nguyện” nhưng câu hỏi đặt ra là phụ huynh nào chấp nhận tự nguyện khi mà những khoản tự nguyện đó cao gấp nhiều lần so với số tiền đóng bắt buộc theo quy định?

Nguyễn Thùy