“Loạn trường thi”: Xử lý kỷ luật trước 15/9

(Dân trí) - Ngay khi biết ngôi trường trong đoạn băng “loạn trường thi” là hội đồng thi Nam Đàn 2, Sở GD-ĐT Nghệ An đã tích cực điều tra và xử lý kỷ luật để báo cáo Bộ Giáo dục trước ngày 15/9.

Theo ông Phạm Huy Đức, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở GD-ĐT Nghệ An: “Khi thông tin “loạn trường thi” được đăng tải trên các báo thì Sở GD-ĐT Nghệ An mới biết. Ngay sau đó, Sở chủ trì cuộc họp có đầy đủ chủ tịch, phó chủ tịch các hội đồng thi, mời ban chỉ đạo thi của tỉnh, phó ban các huyện về họp, nghiêm túc kiểm điểm tình trạng lộn xộn trong thi cử vừa qua”.

Được biết, trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Sở GD-ĐT Nghệ An cử 23 đoàn thanh tra khắp toàn tỉnh nhưng tình trạng lộn xộn vẫn xảy ra ở nhiều nơi như Nam Đàn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Diễn Châu... Sở đã chỉ đạo các hội đồng thi nghiêm túc kỷ luật những thí sinh cũng như giám thị tiếp tay cho tiêu cực. Đặc biệt, địa phương bị xử lý kỷ luật nặng nhất là Nam Đàn.

Ông Đức cho biết thêm, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 3 ngày, chính ông đã thảo văn bản phê bình sự chỉ đạo của các huyện, đặc biệt là Nam Đàn. Tuy nhiên, do trong hè không thể giải quyết được, Sở chờ đến năm học mới để có thể xử lý đúng người, đúng tội.

Các văn bản kiểm điểm cán bộ, giáo viên nơi để ra tình trạng lộn xộn này sẽ được gửi về sở trước ngày 10/9. Tuy nhiên, theo pháp lệnh công chức, việc xem xét kỷ luật phải làm từ dưới lên. Vì thế, Sở sẽ hoàn tất xử lý kỷ luật trước 15/9 và báo cáo Bộ kết quả xử lý.

Minh Hạnh