Lợi dụng sinh đôi để thi hộ nhau

(Dân trí) - Hai chị em sinh đôi Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng, cùng SN 1988, quê Quảng Xương, Thanh Hóa, lợi dụng sự giống nhau như đúc đã đóng giả nhau để thi hộ vào trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trao đổi với báo giới, chiều nay 11/7, ông Lê Hùng, Ðội trưởng Đội An ninh giáo dục, Phòng PA 25 (Công an Hà Nội) cho biết: Lợi dụng sự giống nhau như đúc, thậm chí người ngoài khó thể phân biệt được đâu là chị, đâu là em, Hồng - hiện đang là SV một trường Cao đẳng ở Hà Nội đã đi thi hộ em Nguyễn Thị Nhung, vốn cũng là sinh viên một trường Cao đẳng nhưng đã bỏ học để thi ĐH Ngoại ngữ - ÐHQG Hà Nội.

Cũng bởi sự giống nhau này, thí sinh "giả" Nguyễn Thị Hồng đã qua mặt được các giám thị của trường ĐH Ngoại ngữ trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi, cũng như làm bài dự thi trót lọt ở hai môn Văn, Toán.

Tuy nhiên, sang đến sáng 10/7, khi bước vào môn thi cuối cùng, môn Ngoại ngữ, Hồng do cứ ngỡ là đang thi cho mình, nên đã hồn nhiên bộc lộ sơ hở khi ghi tên thật của mình vào giấy thi. Kiểm tra hồ sơ dự thi của Nguyễn Thị Nhung, Hội đồng thi phát hiện hồ sơ này cũng được dán ảnh của Hồng.

Ngay sau đó, hội đồng thi đã lập biên bản, giao cho công an xử lý. Trong buổi làm việc đầu tiên, Nhung còn khai quanh co rằng do khi dự thi, không có ảnh của mình đã phải xin ảnh của chị để dán vào hồ sơ dự thi. Và do bị tai nạn xe máy, bị đau chân không thể đi thi được nên phải nhờ chị Hồng đi thi hộ.

Tuy nhiên, các cán bộ của Phòng An ninh Giáo dục đều cho rằng đây là những lý do ngụy biện nên tiếp tục có buổi làm việc thứ hai. Đến lúc này, Nhung mới thú nhận hai chị em đã có sự chuẩn bị ngay từ đầu. Do lực học yếu hơn nên chị nên Nhung đã nhờ Hồng đi thi hộ cho… ăn chắc. Mọi việc sẽ suôn sẻ nếu như Hồng không tự… thú tội.

Ông Hùng cho biết, trường hợp hai chị em sinh đôi Nguyễn Thị Hồng thi hộ cho em gái là Nguyễn Thị Nhung tại ĐH Ngoại ngữ - ÐHQH Hà Nội chỉ là động cơ cá nhân, chứ không phải là những đối tượng nằm trong đường dây thi hộ.

Hiện Phòng PA 25 đã kết thúc điều tra, không tiếp tục truy cứu sự việc, gửi văn bản lên Bộ GD-ĐT. Bộ sẽ có các hình thức xử lý theo đúng quy chế về trường hợp gian lận nghiêm trọng này.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, hình thức xử phạt với hành vi nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức là: Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong 2 năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồng Hạnh