Lời hứa của tân Hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Pháp

(Dân trí) - Ngày 17/12, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015. Tại lễ khai giảng đã diễn ra bàn giao nhiệm kỳ hiệu trưởng giữa nguyên Hiệu trưởng nhà trường, GS Pierre Sebban, và Hiệu trưởng mới nhiệm kì 2015-2019, GS Patrick Boiron, đến từ Đại học Lyon 1 (Pháp).

Nguyên hiệu trưởng

Nguyên hiệu trưởng (trái) và tân hiệu trưởng (phải) Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong buổi lễ bàn giao nhiệm kỳ.

Tại buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT Phạm Vũ Luận, Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Dương Ngọc Hải, đại diện các Bộ, Ban ngành của hai nước Pháp và Việt Nam… cùng các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng với vai trò Tân Hiệu trưởng, GS Patrick Boiron cho biết: “Tôi vô cùng vinh dự được đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng nhà trường sau một khối lượng công việc rất ấn tượng mà người tiền nhiệm của tôi là GS Pierre Sebban đã thực hiện. 

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã đạt được những thành công nhất định trong việc đáp ứng các mục tiêu xuất sắc được xác định trong Hiệp định liên chính phủ. Tôi xin cảm ơn và ủng hộ tất cả các sinh viên của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã đặt niềm tin vào trường cũng như tất cả các tiến sĩ trở về từ Pháp, những giảng viên cơ hữu đầu tiên của trường.

Về nghiên cứu khoa học và công nghệ, GS Patrick Boiron cho rằng, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã hoàn thành vai trò xuất sắc thông qua việc triển khai các dự án nghiên cứu với các thành viên liên minh Pháp và Việt Nam.Trong 5 năm tiếp theo, trường sẽ tiếp tục khẳng định tham vọng quốc gia cũng như quốc tế, sức hấp dẫn và tỏa sáng của mình, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.

Trên tinh thần đó, GS Patrick Boiron khẳng định: "Tiếp tục tổ chức đào tạo chất lượng cao, đặc biệt chú trọng đến đào tạo sư phạm đối với giảng viên trẻ. Đào tạo phải gắn với nghiên cứu, đây là điểm tạo nên sức mạnh và tiềm lực của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nghiên cứu, khẳng định vai trò chủ đạo của nhà trường trong việc xây dựng các phòng thí nghiệm quốc tế. Việc thành lập Khoa đào tạo Tiến sĩ là một phần quan trọng trong chiến lược này.

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Pháp, GS Pierre Sebban
Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Pháp, GS Patrick Boiron

"Tôi cũng không quên các kế hoạch phát triển chiến lược của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà nội đã cam kết, như việc xây dựng cơ sở mới của trường ở Hòa Lạc, tổ chức họp Hội đồng trường, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng Hệ thống thông tin tiên tiến, hiện đại... Thách thức cho 5 năm tiếp theo là làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của trường và dự kiến tương lai phát triển nhà trường sau giai đoạn 2009-2019” - GS Patrick Boiron nhấn mạnh.

GS Patrick Boiron cũng khẳng định, nhà trường phải tạo cơ hội thành công cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, để không một sinh viên nào bị từ chối học tập vì lý do tài chính, vì hoàn cảnh xuất thân hay từ một hoàn cảnh khó khăn nào đó.

Gửi lời cảm ơn đến giáo sư Pierre Sebban - nguyên Hiệu trưởng và vui mừng chào đón GS Patrick Boiron - tân Hiệu trưởng nhà trường, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đồng thời bày tỏ cam kết ủng hộ giáo sư và toàn thể Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong những bước phát triến tiếp theo.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN - còn được biết đến là Trường ĐH Việt - Pháp) được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm học 2014 – 2015 là năm thứ 5 trường ĐHKHCNHN tiến hành tuyển sinh trong và ngoài nước với 156 sinh viên Hệ Cử nhân và 91 Học viên Hệ Thạc sỹ, nâng tổng số sinh viên và học viên hiện nay lên đến gần 550 sinh viên đang theo học tại trường. Đặc biệt trong số đó, có nhiều sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia Pháp, Tây Ban Nha, Lào, Philippines, Nigeria…

Chương trình đào tạo 400 Tiến sỹ tại Pháp từ năm 2010 đến năm 2020 để trở thành các giảng viên tương lai tại ĐH KHCNHN cũng đang thu hút nhiều sinh viên, nghiên cứu viên và cán bộ Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại có 119 nghiên cứu sinh đã được nhận học bổng và đang làm nghiên cứu tại các trường đại học lớn của Pháp. Trong đó 17 Tiến sỹ đã trở về nước và được tuyển dụng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH KHCNHN.

Với mục tiêu xây dựng một trường đại học công lập đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam, trường đào tạo ba trình độ: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Toàn bộ chương trình đào tạo của Trường ĐHKHCNHN được giảng dạy bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên Việt Nam và quốc tế đến từ 45 trường đại học danh tiếng thuộc Liên minh các trường đại học và viện nghiên cứu của Pháp.

Việc xây dựng cơ sở vật chất của Trường ĐH KHCNHN trên diện tích 65ha tại khu công nghệ cao Hòa Lạc bằng vốn vay 190 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã chọn được nhà thầu thiết kế quốc tế và sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Hồng Hạnh
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!