Lớp học có thành tích “khủng” ở kì thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Lớp có 43 học sinh thì có đến 30 em đạt kết quả thi đạt từ 25,0 điểm trở lên, không có học sinh nào có điểm tổ hợp xét tuyển dưới 20,0 điểm. Thậm chí có học sinh đều đạt mức điểm hai khối trên 27,0 điểm. Thành tích này xuất phát từ phong trào tự học của lớp.

Thành tích nổi bật nói trên đến từ lớp 12A Trường THPT Kim Thành (huyện Kim Thành, Hải Dương). Theo thống kê của nhà trường, điểm trung bình tổ hợp ba môn thi của lớp 12A là 25,4 điểm. Số liệu thống kê này chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng của học sinh.

kimthanh-17082015-6e419

Tập thể thầy và trò lớp 12A trường THPT Kim Thành (huyện Kim Thành, Hải Dương).

 

Học sinh của lớp đăng ký xét tuyển vào các tổ hợp khối A, A1 và B. Nhiều nhất là khối A với 30 em đạt mức điểm từ 20,5 cho đến 28,28. Có 26/30 em đạt mức điểm từ 24,25 trở lên. Khối A1có 10 em đều đạt từ mức 24,5 trở lên (trong số này có 1 em đã đạt mức 27,5 khối A). Khối B có 4 em đều đạt từ mức 24,75 trở lên. Lãnh đạo nhà trường có biết, phần lớn các em ở lớp 12A đều đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH tốp trên như ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược.

Trao đổi với Dân trí, thầy Bùi Quang Lương - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A chia sẻ: Có được thành tích này là sự cố gắng rất lớn của tập thể giáo viên nhà trường. Kết quả thi tuyển sinh hàng năm của trường cũng rất ổn định, số lượng thí sinh trúng tuyển ĐH,CĐ luôn ở mức cao (70-80% học sinh đỗ ĐH,CĐ). Trường luôn nằm trong tốp 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất. Về mặt bằng của tỉnh Hải Dương thì trường đều nằm trong tốp 4-7. Trong kì thi THPT quốc gia vừa qua 100% học sinh đều đỗ tốt nghiệp.

Nói về “bí quyết” để tạo ra sự thành công của lớp 12A ở kì thi THPT quốc gia vừa qua, thầy Lương cho biết: “Chủ yếu chúng tôi khích lệ phong trào tự học của các em. Nhà trường và gia đình kết hợp tốt việc quản lý các em không tham gia các tệ nạn xã hội, không chơi game, hướng dẫn các em biết khai thác internet lấy tài liệu học tập, các đề thi thử các bài tập hay... Chúng tôi cố gắng tạo không khí học tập tích cực trong lớp, khơi dậy trong các em tinh thần hiếu học”

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )