Lớp học miền núi có 100% HS đỗ ĐH, CĐ

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Công Lương - giáo viên chủ nhiệm lớp 12B Trường THPT Thanh Chương I (huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An) cho biết năm nay lớp 12B khóa 2009 - 2012 của nhà trường có 46 em thì có 45 em thi đỗ ĐH và 1 em đỗ CĐ.

Ngoài ra, số em có điểm thi đại học từ 20 điểm trở lên có 34 em. Trong đó có nhiều em  thi 2 khối đạt điểm khá cao. Như em Nguyễn Thị Hằng đỗ cả 2 trường ĐH Dược Hà Nội (khối A) và ĐH Y Hà Nội (khối B), cùng đạt 26 điểm. Em Trần Thị Mai Thương đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự (khối A) với 25,5 điểm và ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội (khối B) với 23,5 điểm. Em Trần Đình Hoàng đỗ ĐH Xây dựng Hà Nội (khối A) với 25 điểm và ĐH Y Hà Nội (khối B) với 22 điểm. Em Nguyễn Thị Tuyết Mai đỗ Học viện Tài chính (khối A) với 25 điểm và ĐH Y Thái Bình (khối B) với 25 điểm…

Lớp học miền núi có 100% HS đỗ ĐH, CĐ
Thầy trò lớp 12B Trường THPT Thanh Chương I (huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An). Lớp 12B có 46 HS thì 45 em đỗ ĐH, 1 em đỗ CĐ.

Thầy Lương cho biết các học sinh trong lớp 12B chủ yếu học khối A, phần lớn các em là con em nông dân nghèo ở các xã trong địa bàn huyện Thanh Chương.

Đây cũng là lớp đầu tiên của Trường THPT Thanh Chương I có tỷ lệ học sinh đỗ ĐH, CĐ cao nhất từ trước tới nay.

Tuấn Đức