Lớp “thủ khoa”

Mặc dù mùa tuyển sinh năm 2006 chưa kết thúc nhưng lớp 12A1 - K37- khối THPT chuyên trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã có tới 5 thủ khoa của các trường thuộc “top trên” như ĐH Xây dựng, ĐH Quốc gia Hà Nội, HV Tài chính…

Trong 5 thủ khoa, có 2 thí sinh đạt điểm 31/30, đứng đầu cả nước. Đó là thí sinh Nguyễn Văn Quyết (SBD XDA.290) - thủ khoa của trường ĐH Xây dựng, thí sinh Vũ Minh Long (SBD QHEA 03973) - thủ khoa của ĐH Quốc gia Hà Nội.   

 

Ba thủ khoa còn lại là Trần Việt Tuấn (SBD 12097) thủ khoa của Học viện Tài chính, Nguyễn Quí Thắng (SBD 510) thủ khoa của ĐH Răng Hàm Mặt và Bùi Thanh Hương (SBD 5143) thủ khoa của Học viện Ngân hàng.

 

Theo thầy Vũ Minh Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, đây là một tin vui nhưng không quá bất ngờ. Trong mỗi kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ, khối chuyên ĐH Sư phạm luôn xuất hiện thủ khoa. 

 

Thầy Tiến cũng cho biết hầu hết các thành viên còn lại của lớp đều đạt điểm từ 25 đến 29,5. Không những thế, trong 2 năm học vừa qua, lớp 12A1 còn có giải quốc gia ở môn Toán và Tin học.

 

Nguyễn Văn Quyết - Bí thư chi đoàn của lớp cho rằng nguyên nhân chủ yếu là các bạn trong lớp đều được thầy cô hướng dẫn phương pháp học tập khoa học. Các bạn biết kết hợp nghe giảng trên lớp với tự học ở nhà, không nhất thiết phải đến các “lò” luyện thi. 

 

Ngoài ra, lớp còn được biết đến như một tập thể đoàn kết, năng động trong các phong trào đoàn thể của khối. Trong năm học vừa qua, lớp được thành Đoàn Hà Nội khen thưởng.

 

Theo Bùi Cường
Vietnamnet