Nghệ An:

Lũ chồng lũ, giáo dục vùng biên lao đao trước thềm năm học mới

(Dân trí) - Đang gồng mình khắc phục hậu quả cơn lũ sau bão số 3, các trường học thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề của mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Trước thềm năm học mới, khó khăn chồng chất khó khăn với thầy trò vùng biên này.

Nhiều trường học ở huyện Kỳ Sơn bị ngập nặng do cơn lũ ngày 17/8
Nhiều trường học ở huyện Kỳ Sơn bị ngập nặng do cơn lũ ngày 17/8

Ngày 20/8, ông Phan Văn Thiết - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện chưa có thống kê cụ thể những thiệt hại do mưa lũ từ ngày 17/8 tới nay đối với ngành giáo dục của huyện nhưng ước tính con số thiệt hại lên tới khoảng gần 5 tỷ đồng.

“Huyện nghèo, trường nghèo, phụ huynh nghèo, lại thiên tai liên tiếp thế này, để gượng dậy không phải dễ. Có những đơn vị toàn bộ sách vở, bàn ghế, đồ dùng học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh ngâm trong nước bùn. Hai đơn vị Mường Ải, Mường Típ vừa khắc phục xong hậu quả cơn lũ cuối tháng 7, nay lại tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Đau đớn hơn là 2 học sinh tại xã Chiêu Lưu và Tây Sơn bị thiệt mạng trong cơn lũ lần này”, ông Thiết chia sẻ.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ, sơ tán đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường khi lũ dâng cao gây ngập lụt
Bộ đội biên phòng hỗ trợ, sơ tán đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường khi lũ dâng cao gây ngập lụt

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn, thị trấn Mường Xén là đơn vị phải chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Mặc dù đã chủ động trong việc ứng phó nhưng nước lũ dâng cao đột ngột đã nhấn chìm nhiều khu vực thị trấn dưới dòng nước đến gần 1,5m. Nước lũ đã khiến Trường Mầm non và Tiểu học thị trấn Mường Xén ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác kéo theo phần lớn tài sản, thiết bị dạy và học chưa kịp sơ tán đã bị hư hại hoàn toàn.

Tại xã Mỹ Lý nước suối dâng cao đã làm sập, lún 4 nhà ở của giáo viên, 1 nhà ở của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mỹ Lý, tại bản Xốp Tụ. Nước lũ cũng khiến 133 nhà ở của giáo viên Trường Mầm non Mỹ Lý 1 và làm lún móng nhà ở của cán bộ quản lý, cuốn trôi 1 nhà của giáo viên Trường Mầm non Mỹ Lý 2.

Công tác khắc phục hậu quả cơn lũ do ảnh hưởng bão số 4 đang được các trường gấp rút triển khai ngay sau khi nước rút
Công tác khắc phục hậu quả cơn lũ do ảnh hưởng bão số 4 đang được các trường gấp rút triển khai ngay sau khi nước rút

Tại Trường Mầm non Mường Típ ở cơ sở chính và bản Xốp Típ, do nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác. Nước dâng cao cuốn theo bùn đất tràn vào 3 nhà ở giáo viên của Trường Tiểu học Mường Típ, tại cơ sở chính đóng ở bản Vàng Phao.

Toàn bộ nhà ở, phòng học và công trình phụ trợ của Trường Mầm non Mường Ải tại cơ sở chính đã bị ngập trong nước lũ cuồn cuộn đổ về. Dãy nhà công vụ và 4 phòng ký túc của các thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Ải đã bị san phẳng sau cơn bão số 3 thì nay, cơ sở chính của trường và khu nhà ở còn lại của giáo viên cũng ngập ngụa trong bùn đất. Trụ sở Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn cũng bị ngập sâu 1m trong nước lũ.

Các lực lượng vũ trang giúp đỡ các trường khắc phục hậu quả cơn lũ
Các lực lượng vũ trang giúp đỡ các trường khắc phục hậu quả cơn lũ

Nước dâng lên từng giờ, toàn bộ giáo viên các trường cùng công an, quân đội và lực lượng chính quyền địa phương tại chỗ đội mưa, lội nước để cố vớt vát tài sản của trường. Khi nước rút, hầu hết các trường đều ngập một lớp đất bùn dày đến 40-50cm. Công tác khắc phục hậu quả cơn lũ nhanh chóng được triển khai để chuẩn bị cho năm học mới đã cận kề.

Sáng 20/8, theo kế hoạch, học sinh toàn tỉnh Nghệ An sẽ tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Tuy nhiên, nhiều trường học trên địa bàn thị trấn Mường Xén, các xã Mỹ Lý, Mường Ải, Mường Típ, Chiêu Lưu vẫn ngổn ngang bùn đất. Một số phụ huynh vẫn đưa con đến tựu trường và được ban giám hiệu, các giáo viên đón tiếp, làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên nhà trường phải cho học sinh về.

Những vật dụng ngập trong bùn đất được tập kết, rửa sạch để tái sử dụng
Những vật dụng ngập trong bùn đất được tập kết, rửa sạch để tái sử dụng

Hiện tại, nước lũ đã rút nhưng để lại một khối lượng bùn đất rất lớn. Phòng GD&ĐT đang huy động toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên, phụ huynh học sinh cùng bộ đội, công an, dân quân và cán bộ địa phương gấp rút thu dọn bùn đất, làm vệ sinh, thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh… để có thể đón học sinh trở lại trường sớm nhất có thể.

Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai. Về cơ sở vật chất, bàn ghế đang có thể sử dụng được sẽ được chùi rửa, sửa sang lại. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập và sinh hoạt của học sinh và giáo viên thiếu nhiều do bị hư hại.

Hàng trăm mét khối bùn đất đang được di chuyển ra ngoài. Công tác khắc phục hậu quả được khẩn trương thực hiện để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất
Hàng trăm mét khối bùn đất đang được di chuyển ra ngoài. Công tác khắc phục hậu quả được khẩn trương thực hiện để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất

“Trước mắt thì Công ty Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An có hứa hỗ trợ một phần sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Các trường bị thiệt hại đều đóng trên địa bàn các xã khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn nên việc tự trang bị cho con em mình sẽ rất khó thực hiện, vì thế việc kéo các em đến trường cũng như ngăn tình trạng bỏ học cũng sẽ nan giải hơn.

Chúng tôi đang kiến nghị các cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ cũng như kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để các em học sinh và giáo viên các trường giảm bớt khó khăn khi bước vào năm học mới”, ông Phan Văn Thiết cho hay.

Hoàng Lam