Lương thấp, lại còn bị cắt xén “vô cớ”

(Dân trí) - Không xin phép UBND huyện và Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, Phòng Giáo dục huyện Đà Bắc đã tự ý bắt 59 giáo viên nộp mỗi người 50 ngàn đồng tiền lệ phí ký lại hợp đồng mà không có một hóa đơn hay chứng từ gì.

Năm học 2008-2009, Phòng Giáo dục Đà Bắc được phép tuyển dụng 61 thầy cô giáo vào làm hợp đồng. Mức lương của người cao nhất (trình độ ĐH) chỉ có 750.000đ/tháng (chưa đủ 70% lương cơ bản theo quy định), không có một khoản phụ cấp nào.

Mới đây, vào tháng 9/2008, khi các giáo viên về Phòng Giáo dục để ký lại Hợp đồng lao động, mỗi thầy cô lại phải nộp thêm “lệ phí vô cớ” là 50 ngàn đồng/người cho phòng.

Người thu tiền cũng không viết biên lai, phiếu thu gì cả khiến nhiều giáo viên ấm ức, bất bình nhưng không dám phản ứng vì sợ… không được tiếp tục đi dạy.

Lý giải về khoản tiền đóng góp “vô lý” này, ông Xa Quốc Sự, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đà Bắc cho biết: Do Phòng “bí” kinh phí nên thu của mỗi em một ít. Khoản tiền trên sẽ chi “ngược” lại cho các em bằng cách bồi dưỡng kiến thức cho các em biết về… các phong tục tập quán địa phương; bồi dưỡng cho các em tiếp cận với các em học sinh dân tộc. Ngoài ra, số tiền thừa sẽ dùng vào việc khác (!?).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Dân trí, nhiều giáo viên giảng dạy ở vùng cao huyện Đà Bắc đến nay đã có hàng chục năm công tác nên không đến mức phải “bồi dưỡng” như lời ông trưởng phòng giáo dục huyện “thanh minh”.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Lợi - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết: “Sở chỉ chịu trách nhiệm về chuyên môn (theo ngành dọc), còn mọi chuyện trả lương cho các giáo viên hợp đồng, thu chi tài chính, tuyển dụng công chức là do UBND các huyện tự làm, tự quản lý. Việc thu tiền tùy tiện như trên, Sở không hay biết và cũng không chỉ đạo”.

Làm việc với Dân trí, ông Đinh Mạnh Thường - Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, khẳng định: “Việc này do Phòng Giáo dục tự đặt ra. Chúng tôi sẽ đưa ra cuộc họp thường vụ sắp tới để yêu cầu Phòng Giáo dục trả lại số tiền thu vô cớ cho các giáo viên và kiểm điểm các cá nhân liên quan”.

Quốc Cường