Lưu học sinh VN dự Ngày hội văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Hàng nghìn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã dự “Lễ hội văn hóa Việt Nam - Cảm nhận Việt Nam” diễn ra chiều và tối ngày 23/4 tại Trường đại học Khoa học Kĩ thuật Bắc Kinh, Trung Quốc.

Lễ hội nhằm hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2011).  

Không chỉ các lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, các lưu học sinh Việt Nam từ các nơi khác như ĐH Phúc Đán (Thượng Hải) và ĐH Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cũng đến chung vui và cổ vũ nhiệt tình.

Hòa chung niềm vui của các lưu học sinh Việt Nam, bạn bè Trung Quốc cùng bạn bè quốc tế đến tham dự lễ hội và còn tham gia biểu diễn các bài hát và điệu múa Việt Nam. Đặc biệt, bạn Jason - người Hàn Quốc dù không nói được tiếng Việt, nhưng đã biểu diễn rất “ngọt” bài dân ca “Bèo dạt mây trôi”.

Sau lễ khai mạc đầy ấn tượng là phần thi đấu thể thao với sự tham dự của các sinh viên đang du học tại Bắc Kinh và các nghiên cứu sinh... với các môn thi kéo co, nhảy xa, chạy ôm bóng tiếp sức…
 
Lưu học sinh VN dự Ngày hội văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh - 1
 
Lưu học sinh VN dự Ngày hội văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh - 2
Sôi nổi tham gia các trò chơi.

Đại diện sinh viên các trường còn trổ tài làm những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem cuốn, chả giò, chè ba miền, nem tai....

Trong buổi tối, liên hoan ca nhạc được bắt đầu bằng màn múa áo dài ấn tượng của các bạn nữ sinh đang du học tại ĐH Nhân dân Trung Quốc. Tất cả các tiết mục văn nghệ đều đậm đà bản sắc Việt Nam.

Lưu học sinh VN dự Ngày hội văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh - 3
Màn múa áo dài ấn tượng.
 
Tin, ảnh: Đỗ Thị Bích Liên
Lưu học sinh Việt Nam tại ĐH Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc)