Malaysia: Bị đình chỉ học vì hành hung bạn dã man

(Dân trí) - Năm học sinh của một trường cấp 2 ở Limbang, phía bắc bang Sarawak, Malaysia đã bị đình chỉ học sau khi một đoạn clip quay lại cảnh những học sinh này hành hung hai học sinh nhỏ tuổi hơn bị phát hiện.

Các học sinh này bị đình chỉ học vào ngày 22/2 vừa qua khi trường trung học này mở cửa trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. 

15 học sinh khác, trong đó có ba học sinh bị cáo buộc ghi lại cuộc hành hung cũng đang bị điều tra.

Vào ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ giáo dục Malaysia, ông Datuk Dr Julaihi Bujang tuyên bố 5 học sinh trực tiếp hành hung bạn học có thể sẽ bị đuổi học.

Đoạn clip ghi lại cảnh hành hung trên là vụ bắt nạt ở trường học mới nhất tại bang Sarawak. Clip được quay bằng điện thoại di động đã trở thành một chủ đề “nóng” và làm xôn xao thị trấn nhỏ Limbang.

Trong đoạn clip, 5 học sinh đã thay nhau đánh đập dã man hai học sinh lớp dưới ngay tại khu nội trú của trường.

Các nạn nhân đã kêu khóc và cầu xin những học sinh này ngừng tay nhưng bị phớt lờ.

Bộ trưởng Julaihi cho biết ông đã yêu cầu cho các quan chức giáo dục huyện Limbang điều tra độc lập vụ việc được cho là diễn ra ngay trước Tết Nguyên đán. Bộ trưởng cũng sẽ có báo cáo về việc này. 

“Chúng tôi không biết lý do tại sao hai em học sinh trên lại bị hành hung và nhà trường chỉ biết về vụ tấn công vào ngày 22/2 khi mẹ của một trong hai nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên phía nhà trường. Vị phụ huynh này đã nhìn thấy con trai mình bị đấm và đá trong một đoạn clip kéo dài 5 phút do một người bạn đưa cho xem”, ông Julaihi nói.

Trong khi người mẹ này báo cáo vụ việc với nhà trường thì cha của nạn nhân cũng đã báo cho cảnh sát.

Ông Julaihi cho biết ba học sinh quay lại vụ hành hung và chia sẻ đoạn clip này với bạn bè có thể cũng sẽ đối mặt với quyết định đuổi học.

“Các em học sinh đã coi thường những quy tắc trường học khi sử dụng điện thoại di động trong ký túc xá và làm xấu mặt nhà trường bằng cách phát tán đoạn clip”.

Ông Julaihi cũng cho biết “kẻ đứng đầu” nhóm học sinh trên có một “bề dày thành tích” vô kỷ luật, bao gồm cả bắt nạt bạn bè ở trường.

Tháng 3 năm ngoái, 10 học sinh của Trường SMK Oya ở Dalat cũng đã xông vào đánh đập một học sinh khác. Vụ việc cũng được ghi lại bằng điện thoại di động. Sự khác nhau giữa hai trường hợp là đoạn clip mới đây không được tải lên trang web chia sẻ video phổ biến YouTube.

Võ Hiền
Theo New Straits Times