Malaysia miễn học phí và tiền SGK cho 5,7 triệu học sinh

(Dân trí) - Theo tin từ Malaysia, giáo dục tại quốc gia này sẽ gần như miễn phí: Miễn phí sách giáo khoa, miễn phí học phí và miễn cả phí thi học kỳ.

Bước ngoặt lớn này trong chính sách giáo dục ở Malaysia chắc chắn sẽ làm hài lòng phụ huynh của 5,7 triệu học sinh.

Các bậc phụ huynh cho biết mỗi năm họ phải chi khoảng 100 ringit tiền học phí, khoảng 60 ringit tiền lệ phí thi và 30 ringit cho sách vở.

Trong bài diễn văn của thủ tướng Abdullah Badawi, ông đã nói rằng, học phí thường niên dành cho bậc tiểu học và trung học cơ sở sẽ được xóa bỏ kể từ năm học tới

Năm ngoái, chính phủ cũng đã xóa bỏ lệ phí trong các kỳ thi.

Sách giáo khoa cũng sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh, chứ không chỉ dành riêng cho những gia đình có mức thu nhập dưới 1.000 ringit như hiện nay (~ 448 đô la Mỹ).

Các học sinh con em những gia đình có thu nhập thấp sẽ được nhận một bộ đồng phục không mất tiền. Với những thay đổi này, giáo dục ở Malaysia giờ đây gần như hoàn toàn miễn phí.

Lê Hà
Theo Straits Times