Malta: Tỷ lệ cử nhân thất nghiệp tăng cao

(Dân trí) - Theo bản báo cáo "Kết quả công việc của những cử nhân năm 2004" ở Mỹ, thì tỷ lệ thất nghiệp của các cử nhân tăng 40% so với 4 năm trước.

Bản báo cáo này, do Ban cố vấn Sinh viên hợp tác với Trung tâm việc làm cho Sinh viên và trường Đại học Malta (Mỹ) tiến hành. Nội dung chính của bản báo cáo cung cấp các thông tin về những sinh viên tốt nghiệp tháng 11/2004 và tình trạng hiện nay của họ trên thị trường lao động.

 

Theo kết quả báo cáo thì, đối tượng thất nghiệp chủ yếu là nữ (64%), trong độ tuổi 20 đến 22 (46%) và những cử nhân văn chương (20%).

 

Viêc chưa "bắt kịp" giữa chương trình đào tạo và thị trường lao động là lý do chính của việc tăng tỷ lệ thất nghiệp. Theo như bản báo cáo thì cả  nhà tuyển dụng lẫn sinh viên đều "đổ tội" cho các trường đại học đã tập trung quá nhiều vào kiến thức hàn lâm, trong khi xem nhẹ những kỹ năng thực hành và khả năng ứng dụng lý thuyết.

 

Mặc dù vậy  83% các cử nhân 2004 đã tìm thấy việc làm. Trong số đó, 75% làm toàn thời gian và chỉ 8% làm bán thời gian.60% những người được hỏi nói rằng họ làm việc ngay khi học tai trường đại học và trên 75% trong số đó tiếp tục công việc đã làm sau khi ra trường.

 

Tuy nhiên, các sinh viên lại gặp khó khăn để tìm được việc đúng chuyên nghành và ở các cấp quản lý. Một số lương lớn bắt đầu làm việc ở các vị trí văn phòng. Vào năm 2000, chỉ có 10% sinh viên tốt ngiệp làm không đúng chuyên nghành. Tỷ lệ này đã tăng lên đến 40% năm 2004. Tình trạng không sử dụng hết nhân công là kết quả của việc thừa các sinh viên tốt nghiệp.

 

Cũng ở bản báo cáo, phần đông sinh viên không sử dụng các trung tâm giới thiệu việc làm. Các trung tâm về việc làm chủ yếu tập trung giải quyết cho người lao động trình độ thấp hơn là chú ý đến nhu cầu của những người giáo dục đại học hay cao đẳng.

 

Thêm nữa, các khoá học cũng không bình đẳng với các sinh viên ở các tầng lớp xã hội khác nhau. Phần lớn các nghành học  uy tín đều tập trung vào các nghề truyền thống như luật, dược và phẫu thuật, vốn có xu hướng hấp dẫn các sinh viên có bố mẹ có trình độ dân trí cao.

 

Các cử nhân văn chương có tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Điều này cũng thể hiện rõ rằng các khoá học về văn chương không tập trung vào định hướng nghề nghiệp. Do đó, các sinh viên chuyên nghành này khó có thể giải quyết nhu cầu việc làm. Tuy nhiên, phần lớn các sinh viên cũng xác định lựa chọn nghành học này không nhằm tìm kiếm công việc mà chủ yếu để thoả mãn nhu cầu, sở thích của bản thân. 

 

Bên cạnh đó, thị trường lao động trong lĩnh vực truyền thông cũng đang trở nên hạn hẹp. Làn sóng tự do hoá cá đài truyền hình và phát thanh vào những năm 90 đã tạo ra rất nhiều công việc trong lĩnh vực này, tuy nhiên đến nay, lượng cung đã vượt quá cầu dẫn đến tình trạng thất nghiệp bắt đầu gia tăng.

 

Lê Thu

Theo Malta Independant