Tư vấn tuyển sinh năm 2009:

Mất chứng minh thư có được thi ĐH?

(Dân trí) - Băn khoăn về chọn ngành? Được cộng tối đa bao nhiêu điểm vào kết quả thi? Có nên học ngành Luật? Muốn học ngành Quảng cáo và đạo diễn truyền hình? Thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT? HV Bưu chính xét tuyển NV2 thế nào?...

Mất chứng minh thư có được thi ĐH?  - 1
 
Hỏi: Năm nay em muốn thi vào ngành Quản Trị Kinh Doanh. Hiện nay, Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Khoa Kinh tế Trường ĐHQG TPHCM đều có đào tạo ngành trên. Em nên thi vào trường nào? Điểm chuẩn năm ngoái của 2 trường trên là bao nhiêu? Năm nay trường nào sẽ thấp điểm hơn?

* Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì việc thi trường nào em nên tự quyết định. Xu hướng hiện nay thì cả hai trường đều đào tạo tốt chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Tuy nhiên, do trường ĐH Kinh tế TPHCM chuyên đào tạo các chuyên ngành kinh tế nên sinh viên có một chút lợi thế hơn khi tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xét tuyển một điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành. Sau khi học xong giai đoạn giáo dục đại cương, sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường. Điểm chuẩn năm 2008 là 19,5.

Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2008 là 19,5 đối với cả hai khối A,D1.

Việc đánh giá năm nay điểm chuẩn trường nào thấp hơn sẽ rất khó vào thời điểm này vì Ban tư vấn chưa biết được số lượng hồ sơ ĐKDT, chất lượng thí sinh và mức độ đề thi. Tuy nhiên, theo đánh giá chủ quan của Ban tư vấn thì điểm chuẩn của hai trường này sẽ ở mức ổn định như năm 2008.

Em tốt nghiệp THPT năm 2007, năm nay em muốn đăng ký thi vào đại học nhưng em đang gặp vấn đề về hồ sơ dự tuyển. Em mới làm mất CMND, vậy em có được dự thi không? Em phải làm thế nào? (devil_snowdrop@yahoo.com.vn)

Em không nên lo lắng. Ban tư vấn xin khẳng định là em vẫn được phép dự thi.

Tuy nhiên do yêu cầu của hồ sơ ĐKDT phải có số chứng mình thư nhân dân nên em cần làm lại ngay. Trong quá trình làm lại em xin lại số chứng minh của mình để tiện làm hồ sơ ĐKDT.

Thời gian thi tuyển vào tháng 7/2008 nên Ban tư vấn tin rằng em sẽ nhận được chứng minh thư cấp lại trước khi bước vào kì thi.

Em nên lưu ý: Khi làm hồ sơ thí sinh không cần phải xuất trình chứng minh thư. Thí sinh chỉ phải xuất trình trong những trường hợp đặc biệt khi tham dự kì thi mà thôi.

Em là con thương binh 4/4, mất sức lao động tỉ lệ 21%. Em hiện đang theo học tại trường THPT Nguyễn Huệ, TX Tam Điệp - Ninh Bình, hộ hẩu của em ở Tam Điệp. Vậy theo chính sách cộng điểm, em được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả thi đại học năm 2009-2010?(nhungcoi.1712@gmail.com)

Theo quy định thì em thuộc đối tượng 06, khu vực ưu tiên KV2. Như vậy em sẽ được cộng tối đa 1,5 điểm vào kết quả thi ( 1 điểm ưu tiên đối tượng và 0,5 điểm ưu tiên khu vực).

Em muốn thi ĐH Luật, em có khả năng thuyết trình, khá tự tin nhưng lại rất kém trong khoản học bài, vậy em có nên thi đại học luật không? Nếu thi luật thương mại thì khả năng có việc làm sau tốt nghiệp là cao không? Tư vấn luật thì học gì?
 
Em rất thích học ngành về quảng cáo trên truyền hình hay đạo diễn cho một chương trình. Em nên học ngành này ở đâu, tại trường nào trong miền nam?
 
Tại Đại học Ngoại thương (II), muốn sau này làm những việc như trên thì nên thi ngành nào? Em muốn nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ở TPHCM thì cần làm những việc gì, có cần thông qua trường THPT tại nơi em đang học hay không? (nguyennguyenphuong66@yahoo.com.vn)

- Theo Ban tư vấn thì em nên chọn ngành học theo sở thích của mình. Việc sinh viên theo học Luật không có nghĩa là lúc nào trong đầu cũng chứa đựng hết các điều khoản, quy định (điều này là không thể).

Thông thường khi nghiên cứu một vấn đề đó người ta thường tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị thuyết trình. Do đó việc em nghe mọi người nói là hoàn toàn chính xác.

- Do nhu cầu của nền kinh tế trong và ngoài nước nên khả năng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Luật thương mại ngày càng tăng. Nói cách khác là cơ hội việc làm đối với ngành Luật thương mại là khá rộng mở.

Nói chung học các chuyên ngành về luật thì đều trải qua bước tư vấn. Chẳng hạn như học Luật thương mại thì cần phải tư vấn cho các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh…

Tuy nhiên đặc thù hơn cả là học các chuyên ngành Luật của ĐH Luật HN; ĐH Luật TPHCM. Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo có thể tham gia vào các văn phòng Luật sư mà đặc thù của văn phòng chủ yếu là tư vấn.

- Lĩnh vực làm chuyên viên quảng cáo và lĩnh vực làm đạo diễn truyền hình là hoàn toàn khác nhau.

Để có thể làm đạo diễn truyền hình em bắt buộc phải theo học khối các trường Điện ảnh như ĐH Sân khấu Điện ảnh; CĐ Sân khấu điện ảnh TPHCM…

Đối với ngành Quảng cáo thì nó liên quan đến nhiều vấn đề như Thiết kế quảng cáo: làm PR;…Tuỳ vào công việc cụ thể mà có thể theo học các ngành khác nhau.

- Hiện tại trường ĐH Ngoại thương chưa đào tạo các chuyên ngành về quảng cáo hay đạo diễn truyền hình. Riêng chuyên ngành về luật trường có một ngành hẹp thuộc khoa Quản trị kinh doanh đó là Luật kinh doanh quốc tế.

- Do em không nói mình là thí sinh tự do hay thí sinh đang học THPT nên Ban tư vấn không thể đưa ra lời khuyên cụ thể. Theo quy định, sau khi hết thời hạn đăng ký dự thi theo tuyến Phòng, Sở GD-ĐT thì thí sinh hoàn toàn được phép nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp cho trường mình đăng ký trong khoảng thời gian từ 11-17/4.

Em là thí sinh dự thi tự do, em muốn thi vào đại học Bách Khoa (khối A) và đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (khối B). Em sẽ lên tới trường em muốn dự thi để nộp hồ sơ phải không? Và thời gian nộp hồ sơ diễn ra trong bao lâu thì hết hạn? (lovely_mc2001@yahoo.com)

Em có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho trường mình ĐKDT hoặc nộp hồ sơ theo tuyến Phòng, Sở GD-ĐT nơi mình cư trú.

Thời gian nhận hồ sơ theo tuyến Phòng, Sở là từ ngày 10/3-10/4. Sau thời gian này thí sinh có thể nộp trực tiếp cho trường mình ĐKDT từ ngày 11-17/4.

Khi thi vào trường HV Kỹ thuật mật mã thì điểm vào trường giữa Nam và Nữ có khác nhau không? (tuyen.1106@gmail.com)

Trường HV Kỹ thuật mật mã chỉ tuyển sinh hệ dân sự. Thí sinh không phải qua sơ tuyển mà làm hồ sơ ĐKDT theo mẫu của Bộ GD-ĐT.

Do trường chỉ tuyển sinh hệ dân sự nên không quy định điểm chuẩn dành cho Nam hay Nữ mà chỉ đưa ra mức điểm chuẩn chung dành cho cả hai đối tượng này.

Em định đăng kí trường Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, chắc chỉ được tầm khoảng 20-21 điểm (khối A) không biết có đỗ không? Em muốn hỏi là trường có xét nguyện vọng không và như thế nào? Nếu mình không đủ điểm NV1 thì trường có tự chuyển xuống nguyện vọng 2 hay phải làm đơn? Em muốn biết cụ thể cách xét các NV. (rubykute02@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn, nếu em đăng ký vào ngành vừa sức thì với mức điểm trên em vẫn có cơ hội trúng tuyển. Trường HV Bưu chính có thế mạnh ở ngành CNTT và Điện tử viễn thông nên nếu em tránh đăng ký hai ngành này thì cơ hội sẽ rất cao.

Vài năm trở lại đây, trường HV Bưu chính không xét tuyển NV2 đối với hệ ngân sách. Từ năm 2007, trường được giao chỉ tiêu đào tạo hệ ngoài ngân sách nên đã xét tuyển NV2 đối với hệ này.

Hình thức xét tuyển NV2 đối với hệ ngoài ngân sách tuân thủ theo hai quy định chính sau: Điểm chuẩn xét tuyển hệ ngoài ngân sách dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào trường nhưng chưa trúng tuyển hệ ngân sách. Điểm chuẩn xét tuyển NV2 cho tất cả thí sinh tham dự kì thi ĐH muốn học hệ ngoài ngân sách.

Đối với thí sinh dự thi vào trường trượt hệ ngân sách mà muốn học hệ ngoài ngân sách phải làm đơn và đạt mức điểm theo quy định.

Đối với các thí sinh khác phải làm hồ sơ tham gia xét tuyển NV2. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn NV2.

Ban tư vấn tuyển sinh