Tư vấn tuyển sinh:

Mất phiếu ĐKDT số 2 có nhận được phiếu báo điểm?

(Dân trí) - Dự đoán điểm chuẩn của các trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Y tế cộng đồng, ĐH Hàng Hải…? Dự đoán điểm chuẩn dựa trên cơ sở gì? Thắc mắc về đối tượng ưu tiên, quy chế tuyển sinh? Gạch chân dưới bài có bị cho là đánh dấu bài?

Hỏi: Em thi Trường Đại Học CNTN TP.HCM, em ở Quảng Nam  thuộc KV2-NT. Nếu như vậy em có được cộng điểm ưu tiên không? Em được 18 điểm vậy có khả năng đỗ không? Nếu không đỗ có thể xét tuyển NV2 không? (hikakura@gmail.com)

 

Trường ĐH Công nghệ thông tin có hơn 600 thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 18 điểm trong khi chỉ tiêu của trường là 600 nên chắc chắn điểm chuẩn phải trên 18 điểm.

 

Em được 18 điểm, lại ở Quảng Nam sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên nên cơ hội trúng tuyển của em vẫn còn nhưng khá mong manh.

 

Hỏi: Năm nay trường ĐH Y Tế Công cộng sẽ có điểm chuẩn như thế nào? Năm ngoái điểm chuẩn của trường là 18 thì năm nay không biết điểm chuẩn sẽ cao hơn hay thấp hơn? (oneheart_onlove_0318@yahoo.com)

 

Theo kết quả chấm thi ban đầu thì mặt bằng điểm thi năm nay của trường tương đối ổn định và nhỉnh hơn năm 2006 một chút nên khả năng điểm chuẩn sẽ cao hơn. Mức điểm chuẩn có thể dao động trong khoảng từ 18,5 đến 19 điểm.

 

Hỏi: Năm 2006 trường ĐH Hàng Hải có điểm chuẩn của ngành Điện tàu thuỷ là 17,5 liệu điểm chuẩn của khoa này năm nay có biến đổi gì so với năm 2006 không? Em có kết quả khoảng 15-16 điểm thì em có cơ hội để vào một khoa nào đó của nhóm ngành Công nghệ của trường không? (bonghong_thuytinh_30002000@yahoo.com.vn)

 

Trường ĐH Hàng Hải đã công bố điểm thi ĐH, theo mặt bằng chung thì điểm năm nay cao hơn năm 2006 nên điểm chuẩn sẽ cao hơn.

 

Năm 2006, trường ĐH Hàng hải xét tuyển theo hình thức điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường sẽ có điểm trúng tuyển chung theo từng nhóm ngành và điểm chuẩn riêng cho từng ngành. Trong đó, điểm sàn trúng tuyển của nhóm ngành hàng hải là 16 điểm, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ là 17,5 điểm.

 

Những thí sinh chưa trúng tuyển NV1 vào trường theo ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm theo nhóm ngành có thể đăng ký NV chuyển sang ngành khác cùng nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

 

Do đó, với việc em được khoảng 15-16 điểm, cơ hội đỗ của em gần như là không còn.

 

Hỏi: Em thi khối A vào khoa máy tính (dạy bằng Tiếng Anh) của trường Đại học Hà Nội. Năm nay khoa này mới mở, em tính mình được khoảng 21.5 đến 22. Liệu em có khả năng đỗ không? Khi nào có kết quả thi và khi nào thì công bố điểm chuẩn của trường? (hoat_diem_la_08@yahoo.com)

 

Theo thầy Đỗ Duy Truyền, Phó hiệu trưởng của trường thì mặt bằng điểm thi năm nay thấp, đặc biệt là môn Toán. Do đó điểm chuẩn khối A sẽ không qúa cao. Theo nhận định của Ban tư vấn thì điểm khối A sẽ dao động trong khoảng từ 19-20 điểm. Do đó với việc em được 21,5-22 điểm thì cơ hội đỗ tương đối cao.

 

Trường dự kiến sẽ công bố điểm thi vào đầu tháng 8 tới. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn thì trường sẽ công bố điểm chuẩn vào trường, tức là khoảng sau 12/8.

 

Hỏi: Điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa của Đại học y dược Huế là khoảng bao nhiêu? Em thuộc khu vực 1, đối tượng 01 thì có phải điểm ưu tiên là 3,5 điểm không? Dự đoán về điểm chuẩn của Ban tư vấn dựa vào những yếu tố nào, có dựa vào kết quả chấm thi từ các trường không? (hduong89@gmail.com)

 

Ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y Dược Huế năm nay sẽ có điểm chuẩn sao hơn năm 2006. Sở dĩ nhận định như vậy là qua bước đầu chấm thi điểm thi của trường khá hơn năm 2006.  Điểm chuẩn năm nay sẽ dao động ở mức từ 22 đến 23 điểm (điểm chuẩn năm 2006 là 22 điểm).

 

Em thuộc khu vực 1 sẽ được cộng 1,5 điểm ưu tiên khu vực. Em thuộc đối tượng 01 nên sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên đối tượng. Vậy em sẽ được công tối đa 3,5 điểm.

 

Ban tư vấn dự đoán điểm chuẩn dựa trên các yếu tố sau: mặt bằng điểm tuyển sinh các năm gần đây, mặt bằng thí sinh thi vào thường, kết quả chấm thi bước đầu…kết hợp với kinh nghiệm và khả năng tổng hợp nguồn tin phân tích.

 

Hỏi: Trong quy chế tuyển sinh có ghi: Những sinh viên bị kỷ luật thì bị cấm thi trong 2 năm. Em hỏi trường hợp của em là do nợ quá trình và ngừng học 2 năm nên buộc thôi học năm  trước. Vậy em có phải là trường hợp bị kỷ luật hay không? Năm nay em thi đỗ có được học hay không? Em được khoảng 24 điểm. (ducmoctx@gmail.com)

 

Quy chế tuyển sinh không quy định hình thức kỷ luật là những đối tượng thôi học do nợ quá trình. Do đó, em không thuộc diện bị kỷ luật cấm thi, vì thể nếu em thi đỗ thì em hoàn toàn được phép học.

 

Hỏi: Nếu như em làm mất tờ phiếu số 2 thì khi đi lấy giấy báo điểm để nộp NV2 và NV3 phải mang theo những gì? Em nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và đào tạo quận .(pigmilk117@yahoo.com)

 

Theo quy định tuyển sinh thì khi đến nhận phiếu báo điểm thi thì thí sinh phải mang theo phiếu ĐKDT số 2. Trong trường hợp mất phiếu ĐKDT thì em cần phải mang theo những giấy tờ tùy thân có dán ảnh hợp lệ để có trình cán bộ trước khi nhận giấy báo.

 

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu em thì sẽ nhận giấy báo điểm thi tại đó. Cụ thể ở đây em đến Phòng GD-ĐT quận.

 

Hỏi: Em thuộc đối tượng 03 và KV3 vậy em được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả thi ĐH? (nhu1029@yahoo.com)

 

Em thuộc đối tượng 03 nên được cộng tối đa 2 điểm ưu tiên đối tượng. Em thuộc KV3 nên không được cộng điểm ưu tiên khu vực. Như vậy em sẽ được cộng tối đa 2 điểm vào kết quả thi.

 

Hỏi: Vừa rồi em làm bài thi môn Toán nhưng lúc làm bài xong em đã dùng viết chì gạch dưới mấy cái tiêu đề như câu 1, câu 2 nhưng mới gạch xong câu 2 thì hết giờ em không kịp gạch dưới những câu tiếp theo vậy như vậy có bị xem là đánh dấu bài và vị trừ điểm không? (winsomegirl2155@yahoo.com) 

 

Chắc chắn là không sao. Những lỗi thông thường như thế này không bị liệt vào dấu hiệu đánh dấu bài thi nên em cứ yên tâm nhé.

 

Hỏi: Khi tính phần diện tích trong môn toán khối A, em tìm ra đáp số đúng nhưng không ghi đơn vị diện tích thì em bị trừ bao nhiêu điểm?(iceteacam28@yahoo.com )

 

Theo Ban tư vấn thì lỗi này có thể được bỏ qua và em sẽ không bị mất điểm câu này.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007