Bắc Kạn:

Máy tính bị "bỏ xó" vì không có giáo viên dạy

Thực hiện Dự án phát triển giáo dục, từ năm 2003, Bộ GD-ĐT đã đưa về 14 trường THCS tại Bắc Kạn 126 máy tính, nhưng phần lớn trong số này đang bị bỏ xó, chưa phát huy được hiệu quả.

Trường THCS thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì) có hơn 300 học sinh, được cấp 9 máy tính nhưng chỉ một chiếc được sử dụng, 8 máy tính thi thoảng mới được đưa ra giới thiệu cho các em học sinh biết "nó là chiếc máy tính".

 

Đến Trường THCS thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể) còn lạ hơn: chỉ có một chiếc được đưa ra sử dụng, còn 8 chiếc vẫn nằm nguyên trong hộp, chưa có học sinh nào được tiếp cận với máy tính. Khi được hỏi liệu máy còn sử dụng được không thì các thầy cô giáo trả lời thản nhiên "Nó vẫn nằm trong hộp chắc còn dùng được".

 

Qua khảo sát tại 14 trường học được trang bị máy tính theo dự án từ năm 2003 cho thấy, phần nhiều chưa được sử dụng, vì các thầy chưa biết về máy tính. Tính đến thời điểm này, chỉ có khoảng 20% số máy tính được sử dụng thường xuyên vào công việc của nhà trường, số còn lại vẫn bỏ xó vì trường chưa có hệ thống điện và chưa có giáo viên tin học...

 

Huyện Na Rì có ba trường được trang bị máy tính theo chương trình của dự án là Trường Nội trú, Trường THCS huyện và Trường THCS xã Côn Minh, nhưng cả ba trường đều không có giáo viên dạy tin học.

 

Trường THCS xã Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông), sau khi được trang bị máy tính, đã vận động bảy thầy cô giáo trẻ đi học tin học vào kỳ nghỉ hè, nhưng chưa đủ kiến thức để giảng dạy trên lớp, nên máy tính vẫn bị "đắp chiếu"!

 

Trao đổi với chúng tôi, một số thầy cô giáo bức xúc nói: "Bộ GD-ĐT không tiếc con trâu, nhưng lại tiếc sợi dây thừng", bởi các trường được trang bị nhiều máy tính, nhưng không cho tuyển thêm thầy cô giáo dạy máy tính, chẳng khác gì "đánh đố" cơ sở. Đã đến lúc ngành GD-ĐT cần xem lại phương cách đầu tư sao cho hợp lý!

 

 

Theo TTXVN