MC Quỳnh Hương và bí quyết giúp con say mê đọc sách

Trên trang cá nhân của mình, MC Quỳnh Hương nhiều lần chia sẻ về thói quen và sở thích đọc sách của cậu con trai tên Tin. Trò chuyện về việc giúp con yêu thích đọc sách, Quỳnh Hương vui vẻ và cởi mở, chia sẻ những bí quyết thật khoa học và hữu ích.

Chào Quỳnh Hương, theo chị trẻ con ngày càng ít đọc sách hơn là vì lý do gì?

Mình nghĩ lý do chính là cha mẹ quá bận rộn, không có thời gian cùng con đi nhà sách, cùng con đọc sách mỗi ngày để định hướng và rèn thói quen đọc sách ngay từ khi con còn bé. Một lý do khác nữa là cuộc sống hiện đại cho bé nhiều lựa chọn khác như phim ảnh, game online... nên những quyển sách đầy chữ sẽ không còn hấp dẫn.

Vậy chị đã làm những gì để bạn Tin chịu đọc sách mà còn có thể đọc sách một cách say mê?

Như mình đã nói, trước quá nhiều lựa chọn hấp dẫn, việc ‘dỗ’ con đọc sách không phải là điều dễ dàng. Tuy vậy, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng thói quen đọc sách cho con ngay từ bé, cũng tương tự như xây nền móng cho một căn nhà vậy.

Từ khi Tin nhà mình vừa tròn 1 tuổi, mỗi đêm mình đều dành thời gian kể cho con nghe vài câu chuyện cổ tích đơn giản. Mình chọn cổ tích vì cổ tích rất đẹp, ý nghĩa và kết thúc có hậu. Những điều này sẽ vẽ nên trong đầu con những bức tranh có màu sắc tươi vui, giúp con có cái nhìn lạc quan về cuộc sống.

Khi con khoảng 2-3 tuổi, mình đưa con đi nhà sách để chọn mua đúng những quyển sách mà con thích nhất. Mẹ và con sẽ cùng nhau đọc những quyển sách đó. Mình nhận ra con rất thích thú khi được “soi” để nhận ra những điểm khác biệt khi nghe câu chuyện qua giọng kể của ba mẹ, so với khi đọc bằng câu chữ in trong sách hẳn hoi. Nhờ vậy mà con cũng thuộc luôn cách hành văn trong đoạn truyện đó.

Đây là giai đoạn quan trọng, cần lặp lại hàng ngày và kiên nhẫn trong suốt thời gian mẫu giáo, cho đến khi con tự đọc được chữ.

MC Quỳnh Hương và bí quyết giúp con say mê đọc sách

Và trong thời gian này, ngoài những truyện con đã quen thuộc, ba mẹ cũng nên thường xuyên dẫn con đi nhà sách để bổ sung cho ‘kho sách’ ở nhà chứ?

Tất nhiên rồi. Không chỉ thế, những quyển sách cũng nên được để rải rác đâu đó trong nhà, cạnh giường, ở salon, ở các góc con thích ngồi chơi…, để lúc nào con cũng thấy sách. Dần dà, sách tồn tại một cách hiển nhiên trong cuộc sống của con. À, khi đã ‘tấn công’ kha khá kho truyện cổ tích, chúng ta có thể mở rộng nguồn sách sang những quyển sách khoa học, sách thiếu nhi nhẹ nhàng vui nhộn… có những tranh ảnh minh họa bắt mắt.

Ngoài ra chị còn bí quyết nào để con chịu đụng đến những quyển sách chi chít chữ không?

Để con thích đọc sách, bản thân mẹ cũng phải thích đọc sách. Mình thường đọc sách trước cả con, rồi ghi chú lại những đoạn mình tâm đắc nhất. Khi có thời gian, mình lại kể cho con nghe về những đoạn tâm đắc nhất ấy. Và từ sự tò mò, con bắt đầu tìm quyển sách đó để đọc. Một khi con đã muốn đọc, chủ động đọc, mình biết mình thành công rồi.

Gần đây chị có xuất hiện cùng Tin trong một bộ ảnh siêu thực rất ấn tượng, được nhiều cư dân mạng chia sẻ, chị có thể cho biết lý do thực hiện bộ ảnh này không?

À bộ ảnh “CÙNG CON KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CỔ TÍCH" là một phần của dự án “Cùng xây thư viện thông minh” của Samsung. Hai mẹ con mình tham gia dự án này cũng vì đây là một chương trình khuyến khích cha mẹ giúp đỡ con đọc sách, chỉ ra những bí quyết giúp con đọc sách thông minh.

Tin có hào hứng tham gia cùng chị trong dự án này không?
Tin có hào hứng tham gia cùng chị trong dự án này không?
Tin có hào hứng tham gia cùng chị trong dự án này không?

Tin có hào hứng tham gia cùng chị trong dự án này không?

Có chứ, vì người hưởng lợi trực tiếp là Tin mà. Nhờ dự án này nên những bí quyết dạy con đọc sách, chọn sách cho con của mình được mở rộng hơn, hệ thống lại hơn. Khi tham gia bộ ảnh, anh chàng lại được ôn lại 5 câu chuyện mà trẻ em nào cũng yêu thích. Được biết dự án “Cùng xây tủ sách thông minh” của Samsung cũng đã trao tặng hơn 50 thư viện thông minh cho các trường trung học, nhiều sách cho các em nhỏ ở lứa tuổi của mình, Tin càng thích đó.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất chân thành. 

Tin có hào hứng tham gia cùng chị trong dự án này không?

Dự án “Thư viện thông minh Samsung” được khởi động từ năm 2011, xuất phát từ việc nhận thức tầm quan trọng của tri thức và công nghệ hiện đại đối với sự thành công của thế hệ trẻ. Sau 4 năm thực hiện, chương trình trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng của Samsung đã mang 50 Thư viện thông minh cùng 200.000 đầu sách đến với 50.000 em học sinh tại khắp các vùng miền trên cả nước.   

Không dừng lại ở mô hình “Thư viện thông minh”, Samsung mong muốn mang tinh thần khuyến đọc đến với đông đảo người dân Việt Nam để trẻ em được nuôi dưỡng thói quen đọc ngay trong môi trường gia đình. Vào 8g45 sáng ngày 01/02/2015 sắp tới, chương trình có buổi tọa đàm dành cho các bậc phụ huynh quan tâm về vấn đề định hướng đọc sách cho trẻ tại nhà sách Fahasa Tân Định (387-389 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM). Để tham gia chương trình, các bậc phụ huynh có thể truy cập: thuvienthongminh.vn/toadam để đăng ký.

PV