Mô hình giáo dục ngoại ngữ tương lai

“Một không gian mở nơi học sinh đóng vai trò trung tâm, chủ động tìm kiếm thông tin, làm bài tập độc lập hoặc theo nhóm với sự hỗ trợ tối đa của giáo viên cùng sự trợ giúp của các trang thiết bị hiện đại như bảng điện tử tương tác, máy tính bảng…”.

Đó là chia sẻ của bà Trần Xuân Dzu - Tổng Giám Đốc Trung tâm đào tạo Anh Ngữ cao cấp ILA về mô hình lớp học ngoại ngữ hiện đại tại ILA - hoạt động chiến lược trong chương trình “We Care & Share”.
Học sinh luôn đóng vai trò trung tâm trong các lớp học tại ILA

Học sinh luôn đóng vai trò trung tâm trong các lớp học tại ILA

Theo bà Dzu, lớp học của thế kỷ 21 là lớp học mà các em đóng vai trò trung tâm, tự tìm hiểu thông tin, thảo luận với bạn bè, thầy cô sẽ đóng vai trò định hướng, hướng dẫn các em phương pháp học tập phù hợp nhất. Với phương pháp học này, học viên sẽ tiếp thu tiếng Anh nhanh hơn, các kỹ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu cũng được trau dồi và phát triển trong quá trình học tại ILA.

Hơn nữa, để chuẩn bị hành trang cho học viên tự tin khi hòa nhập với môi trường quốc tế, ILA còn tổ chức nhiều kỳ thi thử các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như ESOL, TOEIC, IELTS định kỳ 2 tháng/lần và tư vấn nhiều thông tin cần thiết cho các em khi đến với kỳ thi, như ngày 1 tháng 10 sắp tới đây tại nhà hát thành phố, ILA sẽ tổ chức lễ trao chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế của đại học Cambridge cho gần 400 học viên đã xuất sắc vượt qua kỳ thi ESOL của năm nay.
Được chuẩn bị kỹ lưỡng, các em sẽ thêm tự tin đến với các kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Được chuẩn bị kỹ lưỡng, các em sẽ thêm tự tin đến với các kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Bên cạnh xây dựng phương pháp học thế kỷ 21 (ILA 21st Century Learning), việc tổ chức những hoạt động ngoại khóa giúp các em nâng cao kỹ năng mềm và tự tin vận dụng tiếng Anh lưu loát trong cuộc sống, các hoạt động cộng đồng cũng được ILA tổ chức khá thường xuyên với mong muốn khơi gợi tinh thần tương thân tương ái của các em với những người kém may mắn như hỗ trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật, cơ nhỡ tại các mái ấm, cùng chung tay xây dựng các quỹ học bổng… Những câu chuyện sẻ chia thực tế sẽ có giá trị sâu sắc hơn rất nhiều những bài học đạo đức mà các em được học trong sách vở.

Luôn tâm niệm "Học viên là mối quan tâm duy nhất và lớn nhất", ILA cùng chương trình “We Care & Share” sẽ tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp nhất cho học viên, để các em thêm hành trang trên hành trình chinh phục tri thức và tự tin vươn xa ra ngoài thế giới. 
Ban Giám Đốc ILA trong lễ công bố chương trình We Care & Share.
Ban Giám Đốc ILA trong lễ công bố chương trình We Care & Share.

 

Chuỗi 10 hoạt động của chương trình “We Care & Share”:

Academic Excellence:

1. ILA 21st Century Learning - Hoạt động trọng tâm được áp dụng trong mọi giáo trình, học viên được trang bị tốt nhất các nhóm kỹ năng để thành công trong công việc, cuộc sống.

2. ILA Next Door - Thêm nhiều trung tâm mới trên cả nước để mang ILA đến gần học viên hơn.

3. Exam Made Easier - Tư vấn và tổ chức thi thử các kỳ thi chứng chỉ quốc tế ESOL, TOEIC, IELTS 2 tháng/lần.

4. Parent Inclusion - Tư vấn, hỗ trợ riêng cho phụ huynh các thông tin về chương trình học/kỳ thi, lộ trình học cũng như hướng dẫn con học tại nhà.

5. Scholarships & Awards - Khuyến khích học viên với những phần thưởng hấp dẫn và thú vị.

Building Characters & Having Fun

6. ILA Clubs - Tổ chức câu lạc bộ như: nói tiếng Anh, ca hát, đọc sách, đóng kịch, làm phim… cho học viên.

7. ILA Talent - Tìm kiếm tài năng của học viên qua các cuộc thi chủ đề và theo các sự kiện văn hóa trong năm.

8. A Brighter Day with ILA - Các hoạt động và sự kiện giải trí kết nối học viên và học viên, học viên cùng cha mẹ.

9. ILA Surprise - Tặng dụng cụ học tập cùng ba lô có thương hiệu ILA.

Community

10. ILA với Cộng Đồng - Khơi gợi tinh thần tương thân tương ái tới những người xung quanh cũng như những người kém may mắn hơn qua các công tác từ thiện cung với thầy cô và nhân viên ILA.