Mời đại diện trường lên làm việc vụ “hơn 400 HS chưa được cấp bằng”

(Dân trí) - Chiều ngày 26/2, đại diện Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có buổi làm việc với ông Vũ Ngọc Kha, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến liên quan đến vấn đề hơn 400 học sinh chưa được nhận bằng tốt nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Ngọc Kha báo cáo hiện nay ông đang băn khoăn việc ông đang là Phó hiệu trưởng nên ký và cấp bằng tốt nghiệp cho 428 học sinh nói trên là có hợp lý không? Ông Kha bày tỏ mong muốn nhận được sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến.
Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến.

Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến, cụ thể là ông Vũ Ngọc Kha - Phó hiệu trưởng, người còn lại duy nhất của Ban giám hiệu ký cấp bằng cho số học sinh nêu trên.

Vì các lý do: Số học sinh trên đã được dạy bù, thi lại, thi tốt nghiệp và đã được công nhận tốt nghiệp vào 10/12/2013; ngày 24/1, trường Trung cấp Y dược Văn Hiến đã khắc phục xong các sai phạm và được Sở GD-ĐT cấp phôi bằng tốt nghiệp; Ban giám hiệu Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến hiện nay còn duy nhất ông Vũ Ngọc Kha - Phó hiệu trưởng (do ông Nguyễn Văn Lơn có vi phạm đã bị hủy bỏ công nhận chức danh Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Tâm đã bị hủy bỏ công nhận chức danh Phó hiệu trưởng).

Tại Điều 2, Quyết định số 16/QĐ-SGDĐT ngày 6/1/2014, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu ông Lơn bàn giao công việc điều hành nhà trường cho Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu trong vòng 10 ngày.

Vì vậy, hiện nay ông Vũ Ngọc Kha là người duy nhất (kể từ ngày 16/1/2014) điều hành hoạt động giáo dục trong nhà trường, ông Kha có đủ thẩm quyền ký thay Hiệu trưởng và cấp bằng cho 428 học sinh đã tốt nghiệp, để đảm bảo quyền lợi của các em học sinh.

Biên bản này là cơ sở để ông Vũ Ngọc Kha thực hiện công việc điều hành hoạt động giáo dục. Liên quan đến vụ việc nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa liên tục ban hành nhiều văn bản giao Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc tại trường Trung cấp Y dược Văn Hiến.

Đến thời điểm hiện tại, việc ấn định người ký cấp bằng và thời gian cấp bằng cho hơn 400 học sinh này vẫn chưa được đưa ra.

Duy Tuyên