Môn Lý “dễ nhằn” hơn Toán

(Dân trí) - Đề thi phân loại được thí sinh, kiến thức không nằm ngoài chương trình SGK, chỉ cần học chắc là có thể đạt được 70% điểm. Đây là nhận định của nhiều thí sinh khi kết thúc môn Vật Lý chiều nay 4/7.

Theo phản ánh của các thí sinh, đề thi Vật Lý khó hơn năm 2007 nhưng nói chung là "dễ nhằn" hơn môn Toán.

Lê Đông, một thí sinh đến từ tỉnh Hưng Yên không giấu nổi sự vui mừng khi làm bài đạt được khoảng 80%.

“Quả thật đề có khó hơn năm 2007 một chút, nhưng đề không quá khó. Nhiều câu hỏi chỉ cần học chắc sách giáo khoa là có thể làm được ngay. Số lượng câu hỏi lý thuyết nhiều hơn một chút so với năm 2007, một số câu hỏi phân loại thí sinh khá rõ rệt”.

Cùng tâm trạng như em Đông, một nữ thí sinh đến từ khối chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội mừng rỡ khoe: “Em đăng kí dự thi khối A và D. Em chỉ muốn thử sức ở khối A thôi nhưng nói chung làm cũng được. Nhưng mà thi trắc nghiệm khó nói trước lắm”.

Quả đúng như lời nữ thí sinh này, với hình thức thi trắc nghiệm thì hầu như không có thí sinh nào bỏ trống đáp án. Nhiều thí sinh đã "tích bừa" với hi vọng cầu may mắn.

Kết thúc môn thi Lý chiều này, nét căng thẳng sau buổi thi môn Toán buổi sáng đã gần như tan biến, nụ cười rạng ngời trên mặt thí sinh đã nhiều hơn một cách đáng kể.

Nhận định về đề thi môn Lý, Thạc sỹ Phạm Nhung, công tác tại Viện kỹ thuật Bưu điện cho biết: “Đề thi Lý tương đối rõ ràng, không đánh đố. Nhiều câu hỏi có tính phân loại cao. Với mức độ khó của đề thì điểm 10 sẽ khan hiếm nhưng chắc chắn điểm 8-9 là tương đối phổ biến”.

Theo Thạc sỹ Nhung thì nếu học chắc kiến thức lý thuyết trong SGK thì thí sinh có thể làm chắc ăn ít nhất 20/50 câu hỏi vì các câu hỏi này chỉ mang tính nhớ là nhiều.

30 câu hỏi còn lại nhằm kiểm tra kỹ năng tính toán cũng như sự nắm chắc bản chất hiện tượng, quy luật.

Trong 30 câu này có khoảng 10 câu tương đối khó một chút nhằm để phân loại thí sinh.

“Theo tôi thì đề thi Vật Lý chưa phải là hay nhưng dù sao nó cũng đảm bảo cho một đề thi trắc nghiệm. Giống như năm 2007, đề vẫn hơi dài. Nội dung các câu hỏi phủ rộng chương trình sách giáo khoa nên không có chuyện học tủ ăn may được”, Thạc sỹ Nhung nói.

Cùng quan điểm, một sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Ngoại Thương nhận định: “Mặc dù đã lâu ngày không học lại môn Vật Lý nhưng em thấy đề như thế này là tương đối vừa sức cho thí sinh. Với đề thi này em có thể làm được khoảng 70%”.

Ngày mai, 5/7, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng đó là môn Hoá. Môn thi này vẫn thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút.

Qua các mùa tuyển sinh thì nhiều chuyên gia đánh giá môn Hoá là môn dễ kiếm điểm để “cứu” các môn thi trước đó.

Nguyễn Hùng