Môn Sử: Sẽ không có nhiều điểm cao

(Dân trí) - Nhận định đề thi môn Lịch sử khối C, GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, với đề thi này dự báo điểm thi sẽ thấp.

GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ cho biết, đề thi cơ bản là nằm trong chương trình sách giáo khoa. Tuy nhiên, cơ cấu về điểm thi không hợp lý. Cách ra đề, ngôn từ, xác định sự kiện, khiến cho học sinh hiểu không đúng, lúng túng trong cách làm bài.

Theo đề thi này, học sinh phải có học lực khá mới làm bài được và phải có một lượng kiến thức tốt.

Với câu I: Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945:

- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9 - 1939)

- Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8 - 1945).

Học sinh phải trình bày từng sự kiện, sau đó mới phân tích sự kiện đó tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam.

Với ý 2 của câu II là Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 - 1947. Học sinh sẽ rất loay hoay, mất thời gian khi nêu đường lối kháng chiến 1946 - 1947 vì học sinh lại học giai đoạn 1946 - 1954 và quên mất rằng đường lối này chi phối toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp. Câu này, học trò không đọc kỹ đề sẽ làm nhầm.

Đối với câu III, học sinh cũng phải có một lượng kiến thức nhiều thì mới làm được. Chính câu này là phân loại học sinh. Do đề yêu cầu “Cuối năm 1974 - mùa Xuân 1975, sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường, Đảng ta đã có những chủ trương, quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam?” Cái để học trò phải suy nghĩ vì quyết định cuối tháng 3 - 1975 để chúng ta hoàn toàn giải phóng miền Nam.

Với phần thi riêng, phải cho 3 điểm mới xứng đáng, chứ cho 2 điểm thì ít quá vì câu này dài, quá sức học sinh.

Nhìn chung đề thi môn Lịch sử dài, cần lượng kiến thức nhiều. Học sinh có học lực khá mới đạt điểm 5 trở lên.
 
Đề thi môn Lịch sử khối C
(thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề)
 
PHẦN THI CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
 
Câu I (2,5 điểm): Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 – 1945:
- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9 - 1939)
- Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh (8 - 1945).
 
Câu II (2,5 điểm): Tại sao Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19 – 12- 1946? Nêu ngắn gọn đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong những năm 1946 – 1947.
 
Câu III (3 điểm): Cuối năm 1974 – mùa Xuân 1975, sau mỗi thắng lợi lớn trên chiến trường, Đảng ta đã có những chủ trương, quyết định nào để sớm giải phóng hoàn toàn miền Nam?
 
PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b
 
Câu IV.a: Theo chương trình KHÔNG phân ban (2 điểm)
Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
 
Câu IV.b. Theo chương trình phân ban (2,0 điểm)
Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam quốc dân đảng.
 

Hồng Hạnh (ghi)