“Mong sao có được đôi lần Bộ trưởng ghé thăm”

(Dân trí) - Dù nhận được sự tham gia sôi nổi của hơn 50.000 thành viên, chủ yếu là những người đang trực tiếp làm việc trong ngành giáo dục, nhưng suốt 4 năm qua, diễn đàn <a href="http://diendan.edu.net.vn/forums/">Edu.net.vn</a> lại không được mấy người trong cơ quan đầu não của ngành giáo dục biết đến…

Trong thời ký khá “nóng” của cuộc vận động “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, đã có rất nhiều tâm huyết của những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục được đăng tải trên diễn đàn này nhưng có vẻ như những tâm huyết đó đều đang chìm dần vào quên lãng. Riêng ông Quách Tuấn Ngọc, người quản trị diễn đàn Edu.net (thuộc Trung tâm Tin học, Bộ GD-ĐT) chỉ có một hy vọng rất giản dị, là “mong sao có được đôi lần Bộ trưởng ghé thăm”.

 

Giảng viên Tiến Nguyễn là người vừa viết lên những dòng đau xót gửi Bộ trưởng và đã nhận được sự chia sẻ của rất nhiều bạn đọc.

 

Tuy nhiên, ngay sau khi Dân trí đăng tải bức thư của anh, anh đã “xin” được bỏ cái ảnh của mình xuống vì nhận được một số cuộc điện thoại “đe” rằng: “Nhìn cái mặt là thấy… ghét!”

Còn giảng viên Tiến Nguyễn, một trong những thành viên tích cực nhất của diễn đàn Edu.net, tâm sự: “Trên diễn đàn Edu.net đầy những ý kiến bức xúc về thực trạng giáo dục nước nhà, nhưng chẳng thay đổi được điều gì cả. Trước khi thầy Khoa ở Hà Tây, thầy Hoàng ở Nghệ An ghi lại bằng chứng cảnh nhốn nháo trong thi tốt nghiệp THPT, trên diễn đàn này người ta nói nhiều về tình trạng đó rồi. Nhưng chẳng một người có trách nhiệm nào có ý kiến gì”.

 

“Đây là nơi chúng tôi - những người làm trong ngành giáo dục đào tạo, những người quan tâm tới sự nghiệp trồng người - thường “xả” những bức xúc mà mình mắt thấy tai nghe với mong muốn thay đổi được chút gì đó. Khi tôi gửi bài lên mạng Edu.net cũng chỉ với mục đích giải tỏa cho chính bản thân và chia sẻ với những bạn bè tâm huyết trên mạng có cùng lý tưởng là chống tiêu cực trong ngành giáo dục” - thành viên Tiến Nguyễn đã kể về “sân chơi” của mình như vậy.

 

“Mong sao có được đôi lần Bộ trưởng ghé thăm” - 1

 Băn khoăn của các thành viên trên Edunet.

 

Không chỉ riêng Tiến Nguyễn, mà hàng chục nghìn thành viên khác của Edunet cũng đã bày tỏ những trăn trở, băn khoăn về thực trạng của nền giáo dục nước nhà, trong đó có rất nhiều suy nghĩ cũng như ý tưởng tốt cho cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích” mà toàn ngành đang phát động. Và nếu một lần qua đây, chắc chắn người đứng đầu ngành giáo dục sẽ thâu nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho công cuộc cải tổ lại nên giáo dục đào tạo của nước nhà.

 

Nhóm PV Giáo dục