Mong ước đầu xuân đầy đổi mới của nhiều hiệu trưởng đại học

(Dân trí) - Nhân dịp đầu xuân năm mới, hiệu trưởng nhiều trường đại học đã có những lời chúc đầu xuân ngọt ngào và có thông điệp mạnh mẽ trong năm mới 2016 để thực hiện tốt chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ: Mong đại học có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế!


			Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ

Năm qua, với sự đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQGHN đã cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các Bộ ngành, sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, tôi ghi nhận và cảm ơn toàn thể cán bộ, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN trong năm qua đã luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn để đổi mới, sáng tạo, làm nên nhiều giá trị đặc sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Năm 2016 là năm đầu tiên ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V. ĐHQGHN xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề để sớm trở thành đại học định hướng nghiên cứu, giữ vững vị trí hàng đầu trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Trước những mục tiêu lớn và vận hội mới, mong toàn thể cán bộ, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN tiếp tục đồng sức đồng lòng, đổi mới và sáng tạo để ĐHQGHN tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa, làm cho những thành tựu của năm 2016 tầm vóc lớn lao hơn nữa.

Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các công chức, viên chức và người lao động; các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công tác, học tập tại ĐHQGHN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!.

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh: Đẩy nhanh tiến độ hội nhập khu vực và quốc tế!


Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh

Năm 2015 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành giáo dục, toàn thể cán bộ, viên chức của trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ của Nhà trường góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục đất nước.

Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đến quý thầy cô, các đồng chí và các bạn học viên, các em sinh viên, học sinh đã đồng lòng, quyết tâm và tận tụy vì mái trường ĐH Sư phạm Hà Nội thân yêu.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin trân trọng cám ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, của Bộ GD&ĐT, của các địa phương, các đơn vị hữu quan trong và ngoài nước.

Năm 2016, trường ĐH Sư phạm Hà Nội tròn 60 năm, là năm diễn ra ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các ngành giáo dục tiếp tục triển khai Nghị quyết 29 của BCH TƯ Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đứng trước ngưỡng cửa của một thời kỳ mới, có niềm tin sắt son vào trí tuệ, tâm huyết và tình cảm của mọi thành viên của mái nhà chung ĐH Sư phạm Hà Nội.

Năm 2016, tập trung vào các công việc quan trọng là: Cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ như điều kiện học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên, học sinh; Đổi mới cách thức quản lý, tăng cường tính tự chủ đối với các đơn vị, đề cao quyền và trách nhiệm của người đứng đầu; Cải tiến cách thức đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

Tôn vinh người lao động chân chính, nâng cao thu nhập chính đáng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hội nhập khu vực và quốc tế.

Nhân dịp năm mới 2016, thay mặt lãnh đạo Nhà trường và tư cách cá nhân, tôi xin kính chúc các thế hệ nhà giáo, cán bộ viên chức đã và đang công tác ở trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, các đồng nghiệp đang học tập và công tác ở nước ngoài, các bạn học viên, các em sinh viên, học sinh cùng gia đình một năm mới đoàn kết, hạnh phúc, quyết tâm để thành công.

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt: Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng để các em sinh viên noi theo và học tập!


Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt

Một mùa xuân nữa lại đang đến và đất nước ta, dân tộc ta, với trường ĐH Kinh tế quốc dân. Chắc hẳn trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao năm mới này, mọi người gia đình đang phấn khởi sum vầy bên người thân, bạn bè, bên bếp lửa hồng và chén rượu nồng chào đón Xuân mới.

Thay mặt Đảng ủy Ban giám hiệu Nhà trường, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh và gia đình trong toàn trường, chúc đại gia đình trường ĐH Kinh tế quốc dân đón tết Bính thân đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc!.

Năm 2015, đã qua với nhiều thành tựu đạt được của tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết một lòng: chất lượng đào tạo được chú trọng và nâng cao, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giảng viên, viên chức được cải thiện, các quỹ học bổng sinh viên được khởi sắc mạnh mẽ, hoạt động kỷ niệm 50 năm trường về nơi sơ tán đã để lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc với địa phương… Đó là những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương, tạo nên sắc Xuân năm nay của trường ĐH Kinh tế quốc dân thêm tươi thắm.

Năm 2016, đến mang theo nhiều ý nghĩa đặc biệt: năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 – 2020 và trường ĐH Kinh tế quốc dân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Tôi mong muốn và đặt niềm tin rằng mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng để các em sinh viên noi theo và học tập, mỗi cán bộ viên chức là một điển hình sáng kiến, tâm huyết vì sự nghiệp phát triển nhà trường, mỗi sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là một ý chí vươn lên trong học tập và khát khao khám phá đỉnh cao tri thức, toàn trường ĐH Kinh tế quốc dân là một khối đại đoàn kết cùng nhau, “Kết nối tri thức, vững bước tương lai”, đưa trường ĐH Kinh tế quốc dân bước sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới!.

Tôi xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh toàn trường năm mới Bính Thân sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cùng niềm tự hào, niềm tin vững chắc và động lực mãnh liệt tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Hồng Hạnh (ghi)

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)