Một công ty Mỹ sẽ quản lý các trường học của Anh

(Dân trí) - Công ty Edison có thể sẽ trở thành công ty nước ngoài đầu tiên tiếp nhận việc quản lý các trường công của Anh trong chương trình cải cách giáo dục của Thủ tướng Anh Tony Blair. Edison hiện đang quản lý đến 1.000 truờng học ở Mỹ.

Ông Chris Whittle, giám đốc điều hành của Edison nói: “Chúng tôi chưa từng hoạt động ở Anh, nhưng chúng tôi đang quan tâm đến điều đó". Điều này đang gây tranh cãi trong Quốc Hội Anh và khiến cho nhiều người Anh phẫn nộ. Ông Steve Sinnott, Tổng thư ký liên đoàn giáo dục Anh lại cho hay: "Theo quan điểm của chúng tôi thì Edison là công ty vì lợi nhuận. Việc họ muốn quản lý các trường học ở đất nước này cuối cùng là vì lợi nhuận. Các truờng phải hoạt động vì lợi ích của học sinh chứ không phải lợi ích của công ty”.

 

Tuy nhiên, Edison lại cho rằng các học sinh do họ quản lý tiến bộ nhanh hơn học sinh các trường khác. Hiện công ty đã bắt đầu làm việc với 40 trường học về việc đào tạo quản lý và phát triển chương trình học.  

 

 

Ngọc An

Theo The Independent