Một giáo viên tự ý chấm vào bài thi ĐH

Chiều nay, tại Hội đồng chấm thi trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội đã phát hiện một túi bài thi gồm 31 bài, cán bộ chấm vòng 1 đã tự chấm điểm vào tất cả các bài thi.

Cán bộ chấm thi Nguyễn Minh Khoa là giáo viên bộ môn Toán của trường. Ngay sau khi đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT phát hiện, Thứ trưởng Bành Tiến Long đã yêu cầu đình chỉ chấm thi trường hợp này vì đã vi phạm quy chế (cán bộ chấm thi vòng 1 không được chấm điểm trực tiếp vào bài thi mà ghi vào phiếu chấm thi).

 

Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Đăng Điệm giải thích, sai sót này là do anh Khoa nhầm mình chấm vòng 2 chứ không phải vì cố tình.

 

Sau khi phát hiện sẽ đình chỉ và xác minh tất cả các túi bài thi mà anh Khoa đã chấm. Riêng túi bài thi 31 sẽ được đưa ra chấm tập thể để đảm bảo công bằng.

 

Năm nay, trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội chấm 7.931 bài thi môn Toán, 7.722 môn Lý, 7.600 môn Hóa. Để đảm bảo chấm thi đúng tiến độ, trường thuê thêm 30 cán bộ chấm thi môn Toán; môn Hóa: 28; môn Lý: 34; gồm giáo viên một số trường THPT ở Hà Nội và ĐH khác. Đến thời điểm này, trường đã chấm được khoảng một nửa lượng bài thi.

 

Theo Kiều Oanh
Vietnamnet