Nghệ An:

Một hiệu trưởng phải trả lại tiền đứng lớp

(Dân trí) - Trong hơn 10 năm làm hiệu trưởng, ông Bùi Huy Lưu - hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chỉ đứng lớp có 1 học kỳ nhưng đã nhận số tiền phụ cấp ưu đãi dôi ra gần 23 triệu đồng. Ngoài ra, ông Lưu còn có một số sai phạm trong công tác quản lý.

Ngày 10/4 vừa qua, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có kết luận thanh tra, xử lý sai phạm của ông Bùi Huy Lưu.  

 

Trong thời gian ông Lưu làm hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4 và THPT Hoàng Mai có nhiều năm không thực hiện nghiêm túc mục V, thông tư 49 của Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc của cán bộ quản lý. Trong đó, hiệu trưởng phải trực tiếp đứng lớp giảng dạy để nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường (theo quy định 2 tiết đứng lớp/tuần). 

 

Qua kết quả thanh tra, buộc ông Bùi Huy Lưu phải hoàn trả lại 22,8 triệu đồng tiền đứng lớp do trong thời gian làm hiệu trưởng (từ năm 1994 đến nay) ông Lưu chỉ đứng lớp giảng dạy một học kỳ, nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp ưu đãi theo quyết định 973 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngoài ra, ông Lưu còn có một số sai phạm như cho phép giáo viên sử dụng giáo án cũ để giảng dạy, gây mất đoàn kết nội bộ, nhà trường tự đặt ra một số quy định sai trong quản lý, việc triển khai may đồng phục học sinh chưa đúng...

 

Hiện Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT Nghệ An đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm, năng lực quản lý để có hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng Bùi Huy Lưu.

 

Trước đó, đầu năm 2007, Sở GD-ĐT Nghệ An đã miễn nhiệm chức hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 đối với ông Trần Trọng Sáu, đồng thời buộc ông Sáu phải hoàn trả lại gần 44,1 triệu đồng tiền đứng lớp.

 

Nguyễn Duy - Nguyên Nghĩa