Một học sinh chết khi bị phạt chạy quanh trường

(Dân trí) - Theo tin từ thời báo Ấn Độ, tại Gujarat, ngày 25/10, cậu học sinh lớp 11 Milan Tanna đã đến lớp trễ 15 phút và bị giáo viên phạt chạy 5 vòng quanh sân trường. Sau đó, cậu bé đã bị ngã quỵ và chết vì hình phạt này.

Tanna là học sinh trường Narayan Guru Vidyalaya, thường tới trường bằng xe máy. Do đến lớp muộn, giáo viên đã yêu cầu cậu bé phải chạy 5 vòng quanh sân trường với tổng cộng khoảng 200 mét.

 

Người giáo viên đã đưa ra hình phạt này nói: “Khi Milan đi học muộn hôm thứ Năm vừa qua, có 5 học sinh khác cũng đến muộn và đã phải chạy 3 vòng quanh sân. Milan chỉ tham gia chạy cùng các bạn ở 2 vòng phạt cuối. Đột nhiên, Milan ngất đi và ngã”.

Hiệu trưởng trường học cho biết: “Vì Milan không có tiền sử bệnh hen suyễn hay bất kỳ bệnh nào liên quan tới đường hô hấp, nên lúc đầu chúng tôi chỉ cho rằng cậu bé bị ngất”.


Theo kết quả xét nghiệm tử thi thì cậu bé chết là do xuất huyết não. “Tình trạng xuất huyết não có thể là do chứng huyết áp cao hoặc do phải chịu áp lực tâm lý” - các bác sĩ cho biết.

 

Một số bác sĩ cũng cho rằng Tanna có thể bị đột quỵ do mất nước. Các mẫu nội tạng của Milan được chuyển tới phòng thí nghiệm bệnh lý để xác định chính xác nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu bé.

Cảnh sát địa phương cho rằng đây có thể là một trường hợp đột tử nhưng phía gia đình
Milan đã đệ đơn khiếu nại người giáo viên đã phạt cậu bé, cho rằng nguyên nhân cái chết là do hình phạt ác ý của giáo viên. Cảnh sát cho biết cũng có thể vụ việc sẽ bị quy thành một vụ cố ý giết người.

Mai Hương

Theo Timesofindia