Một học sinh VN đạt giải nhất Olympic tiếng Pháp khu vực ASEAN

Đào Thị Lan Phương, học sinh lớp 12, Trường PT năng khiếu Trần Phú - Hải Phòng vừa đạt giải nhất cuộc thi Olympic Tiếng Pháp các nước ASEAN năm 2005 tổ chức tại Singapore ngày 29/4. Một học sinh của Philipines đứng thứ nhì và Lào đứng thứ ba.

Đây là cuộc thi thường niên lần thứ 3 do Trung tâm Ngôn ngữ khu vực SEAMEO (Singapore) phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Singapore tổ chức. Mỗi nước được chọn hai học sinh (tuổi từ 15-19) tham dự. Đoàn Việt Nam lần này, còn có em Phan Thị Ngọc Hà, Học sinh lớp 10 trường Quốc học Huế.

Qua ba vòng thi, Phương đã được trao giải nhất, với phần thưởng là một chuyến tham quan nước Pháp 10 ngày (từ 8 đến 17/7/2005). Phương cho biết bước vào cuộc thi, em phải gặp các “đối thủ nặng ký” với thâm niên hàng chục năm học tập tại Pháp, nói tiếng Pháp không khác gì tiếng mẹ đẻ.

Tuy vậy, theo cô Hồng Lê, giáo viên Trường Quốc học Huế, người đưa các em đi thi, thì để chiến thắng trong các cuộc thi như thế này, đòi hỏi thí sinh không chỉ giỏi tiếng Pháp mà còn phải có khả năng ứng xử nhanh nhẹn, thông minh trong từng tình huống mà Ban giám khảo đưa ra.

Trước đó, Phương đã đạt giải nhì Học sinh giỏi tiếng Pháp quốc gia năm 2005.

Theo Lý Hà (từ Singapore)
Tuổi Trẻ