Một khởi đầu vững chắc

Học một ngôn ngữ khác là mở ra một chân trời mới và rất nhiều cơ hội mới cho bạn. Nhưng để tìm được một nơi dạy ngoại ngữ chất lượng, học phí phù hợp thật không phải chuyện dễ dàng.

Trong thời buổi hội nhập hiện nay, ngoài năng lực và các kỹ năng cần thiết khác phục vụ cho công việc thì ngoại ngữ là một phương tiện quan trọng không thể thiếu đối với những người trẻ tuổi.
 
Ngoại ngữ: Học để hội nhập
 
Một thực tế dễ nhận thấy là phần lớn học sinh, sinh viên Việt Nam rất yếu ngoại ngữ. Trong khi đó, ở thời đại hội nhập như ngày nay, đây lại là nhân tố có vai trò rất lớn trong việc quyết định việc các bạn trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm từ thế giới, hội nhập vào sân chơi chung trong bối cảnh “thế giới phẳng” hay không?
 
Federico Fellini, đạo diễn phim người Ý đã nói: "Mỗi một ngôn ngữ khác nhau đưa lại cho chúng ta một tầm nhìn khác nhau về cuộc sống". Học một ngôn ngữ mới đưa lại cho người học khả năng tiếp cận và bước vào một nền văn hóa khác.
 
Hiện nay, các doanh nghiệp quan tâm đến trình độ ngoại ngữ của nhân viên một cách thiết thực hơn là đòi hỏi một cái giấy chứng nhận khi họ nhận hồ sơ xin việc. Bởi tính quan trọng như vậy nên ngoại ngữ được xem là chìa khóa để hội nhập.
 
Với khuôn viên yên tĩnh và các phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng học đa phương tiện và thư viện với nhiều sách, báo, tạp chí chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP. HCM (CEFALT) cung cấp môi trường tiện nghi và lý tưởng cho việc bảo đảm chất lượng giảng dạy và hiệu quả học tập.
 
Trung tâm có đội ngũ giáo viên đông đảo với trên 200 giáo viên nước ngoài và Việt Nam giỏi về ngoại ngữ, vững về chuyên môn. “Chất lượng, kinh nghiệm, bằng cấp quốc tế” là mục tiêu cũng như định hướng trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bên cạnh đó, CEFALT còn được các chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, chịu trách nhiệm cố vấn chuyên môn với tư cách là thành viên hội đồng sư phạm.
 
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chăm sóc học viên được tốt hơn, từ năm 2010, CEFALT triển khai việc áp dụng đội ngũ giáo viên trợ giảng làm công tác hỗ trợ giáo viên, chăm sóc và giúp các em tiếp thu kiến thức tại lớp học, đặc biệt là các học viên nhỏ tuổi.
 
Chương trình học thiết thực
 
Hơn 14 năm qua, chương trình ngoại ngữ tại CEFALT đã đào tạo cho hàng trăm ngàn lượt học viên Anh văn và Trung văn. Thế mạnh của trung tâm là chương trình đào tạo Anh văn luyện thi TOEIC đã thu hút sự quan tâm đông đảo học viên, đặc biệt là các bạn sinh viên và cán bộ nhân viên mới đi làm muốn sử dụng tiếng Anh thành thạo trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Chương trình Anh văn Tổng quát dành cho các học viên từ 11 tuổi trở lên cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn. Chương trình Anh văn Nghe nói được thiết kế dành cho học viên muốn chuyên luyện kỹ năng nghe, nói và giao tiếp là chủ yếu. Thêm vào đó, chương trình Anh văn thiếu nhi (dành cho học viên từ 7-10 tuổi) bước đầu đã có những bước phát triển vững mạnh. Số lượng học viên sau mỗi khóa học tăng gần như gấp đôi số lượng khóa trước.
 
Trong mỗi khóa học (10-14 tuần), CEFALT sẽ tổ chức các kỳ sinh hoạt ngoại khóa dưới hình thức Câu lạc bộ tiếng Anh hay sinh hoạt dã ngoại vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật nhằm tăng cường cơ hội luyện tập nói tiếng Anh, giao lưu với bạn bè ở nhiều cấp lớp với trình độ khác nhau cũng như với các giáo viên nước ngoài để học viên năng động, tự tin hơn trong giao tiếp thực tế.
 
Khai giảng khóa mới ngày 26-12-2011
Khóa học Anh văn – Trung văn 1.12
Ngoài ra, CEFALT mở chương trình Anh văn Thiếu nhi dành cho các học viên từ 7-11 tuổi, khai giảng ngày 11-2-2012.
Để biết thêm thông tin về các chương trình học của CEFALT, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TPHCM
Địa chỉ: 87 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TPHCM
ĐT: 84 8 3932 5830; 3932 5836
Fax: 84 8 3932 0008