Kiên Giang:

Một ngôi trường vinh dự mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(Dân trí) - Ngày 1/1 vừa qua, Trường tiểu học Vĩnh Thuận 3 ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chính thức được đổi tên thành Trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Văn Kiệt.

Trường vinh dự được mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là do trong thời kỳ kháng chiến, cố Thủ tướng đã từng về đây hoạt động và có công gây dựng lớp học “bình dân học vụ” giúp nhiều người dân địa phương ở đây biết con chữ.

Một ngôi trường vinh dự mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - 1
Trường tiểu học Vĩnh Thuận 3 vừa chính thức được đổi tên thành Trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Văn Kiệt.

 

Hiện tại trường chỉ dạy bậc tiểu học, với 435 em học sinh, chia làm 25 lớp học ở 6 điểm trường. Về lâu dài, trường sẽ tiếp nhận học sinh cấp THCS để góp phần tạo điều kiện giúp các em học sinh ở vùng sâu này rút ngắn được khoảng cách để có điều kiện đến trường.

 

Kiên Giang: Hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho học sinh nghèo vùng 135

 

UBND tỉnh Kiên Giang vừa quyết định phân bổ chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn II theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, có 8 huyện được hỗ trợ trong học kì I năm học 2009-2010 với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, gồm: Giang Thành, Giồng Riềng, Châu Thành, Gò Quao, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên và Hòn Đất. Mức hỗ trợ đối với con em nghèo đi học tại lớp mẫu giáo là 280 ngàn đồng/HS/học kỳ; với những em học tại các trường tiểu học, THCS, THPT là 560 ngàn đồng/học sinh/học kỳ.

 

 Tin, ảnh: Lê Sen