Một nữ sinh bị đánh ngất xỉu vì … “chảnh”

Chỉ vì nhìn thấy “chảnh” nên L.T.D.T (học sinh lớp 10, Trường THPT Tháp Chàm, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã bị bạn học đánh đến ngất xỉu giữa lớp.

Đến chiều 31/8, hai ngày sau khi bị đánh, em D.T vẫn đang điều trị tại nhà vì chấn thương đầu và vết bầm vùng mặt.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Hồ Hoài Nam, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong khi các giáo viên, học sinh dự lễ chào cờ đầu tuần, nữ sinh A.T đã đẩy D.T vào lớp và đánh em này ngất xỉu. "Sau đó, A.T nghỉ học suốt 2 ngày qua. Vì cha mẹ D.T chưa đến trường làm việc nên ban giám hiệu không thể xét kỷ luật em này”- ông Nam nói thêm.  

Ông Nam còn xác nhận 2 ngày trước khi hành hung bạn học, nữ sinh A.T đã rủ rê một số bạn bè bên ngoài leo tường vào trường, bị bảo vệ phát hiện.

Hiện gia đình D.T khá bức xúc khi trong buổi làm việc với anh trai em này, ông Hồ Hoài Nam đã nhắc nhở D.T nên bớt “sửa soạn” khi đến trường vì theo tìm hiểu, em bị đánh do nhìn thấy…”chảnh”!?

Theo L.Trường
Người Lao Động