Một nữ sinh giành học bổng 800 triệu đồng ĐH Cambridge

(Dân trí) - Mới đây, hiệu trưởng trường Bellerbys College - Anh quốc, cho biết: Một nữ sinh Việt Nam đã đạt học bổng trị giá 800 triệu đồng của ĐH Cambridge - một trong những trường ĐH tuyển chọn học sinh khắt khe nhất của Vương quốc Anh.

Nữ sinh đó là em Nguyễn Thị Thu Ngân, cựu học sinh Trường năng khiếu Trần Phú - Hải Phòng.  

 

Theo thông tin từ Trường Bellerbys College, Ngân là một trong hai học sinh Việt Nam của trường đã đậu vào Đại học Cambridge trên tổng số 11 học sinh đến từ các nước khác. Không những thế, Ngân còn đạt học bổng trị giá 24.000 Bảng Anh (tương đương 800 triệu VNĐ) của Cambridge.  

 

Sinh năm 1988, sau khi nhận học bổng bán phần chương trình A-level trị giá 400 triệu của Trường Bellerbys, Ngân đã sang Anh học A-level, tương đương lớp 11 và 12 ở Việt Nam.  

 

Để có được suất học bổng nói trên, ngay từ khi học Chương trình A-level năm thứ nhất, Ngân đã xác định đây là nền tảng quan trọng nhất và bản thân luôn phải nỗ lực được số điểm cao ngay từ đầu.

 

Trong 5 môn học tại Bellerbys College, Ngân phải trải qua 11 bài kiểm tra, trong đó có tới 9 bài đạt 100/100 điểm. Nhưng theo Ngân, bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, thì các hoạt động ngoại khóa cũng có ảnh hưởng nhiều đến yếu tố em đạt học bổng.

 

Ngân nói: “Những bạn muốn đăng ký học bổng của những trường hàng đầu của Anh như Oxford, Cambridge, Học viện kinh tế chính trị Luân Đôn … thì cần phải tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa”.  Và em đã tìm kiếm trên website của Trường Đại học Cambridge và tham gia câu lạc bộ Judo, câu lạc bộ dancing...

 

Thời gian phỏng vấn vào Đại học Cambridge thường bắt đầu từ ngày 15-20 tháng 10. Vì thế trước ngày này, học sinh cần phải hoàn tất hồ sơ đăng ký vào trường. Trước khi tham dự cuộc phỏng vấn này, Ngân được các thầy cô ở trường Bellerbys thử sức bằng một cuộc phỏng vấn giống như của Cambridge.

 

Với cuộc phỏng vấn này, Ngân cho biết, các thầy cô nhận xét rằng, em hơi mất bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi và thường hay đi xa vấn đề, từ đó em rút ra kinh nghiệm cho mình là cần phải trả lời trọng tâm các câu hỏi, đồng thời  phải tự tin hơn. Vì các câu hỏi của Trường Cambridge đưa ra rất cơ bản.

 

Thường cuộc phỏng vấn vào Đại học Cambridge được chia làm thành 2 ngày, và chia làm thành 2 chủ đề:Thứ nhất là: Phỏng vấn chung (General Interview), thứ hai là Phỏng vấn về học thuật ( Academic Interview).  

 

Ngân ấn tượng nhất là phần phỏng vấn học thuật, trường có nhóm hội đồng các thầy cô tuyển sinh và phỏng vấn từng học sinh một. Họ đưa ra một bài toán cho mình, sau đó học sinh phải trả lời trực tiếp phương pháp hoặc hướng đi của bài toán này như thế nào, khi mà họ hài lòng thực sự mới có thể cho làm ra giấy.  

 

Đây là một trong những phần thi thể hiện khả năng giải quyết vấn đề nhanh và chỉ số thông minh của học sinh sẽ được test ngay trong phần thi này. Sau 3 tuần, trường Đại học sẽ trả lời kết quả cho học sinh có được chấp nhận vào học hay không.  

 

Sau khi trường gửi kết quả học sinh được chấp nhận vào Đại học Cambridge, trường cũng gửi thông tin cho những học sinh này muốn đăng ký học bổng. Học sinh sẽ phải điền vào thủ tục xin học bổng của trường, cụ thể là thu nhập hàng năm của bố mẹ bao nhiêu, chuẩn bị bài viết về tương lai, bài viết về sở thích của mình…

 

Thu Ngân hy vọng các bạn học sinh đang và sẽ có ý định du học Anh sẽ có được những hiểu biết nhất định về việc xin học bổng qua kinh nghiệm của em.

 

Lan Hương