Một Phó Hiệu trưởng thực hiện 89 phi vụ lừa đảo

Lợi dụng chức vụ, bà Huỳnh Thị Vân Khanh - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Bắc Lân - đã cấu kết với 12 đối tượng khác, thực hiện 89 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TPHCM vừa hoàn tất kết lụân điều tra vụ: Huỳnh Thị Vân Khanh cùng đồng bọn can tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; đề nghị truy tố 13 bị can.

 

Theo kết lụân điều tra, Huỳnh Thị Vân Khanh (SN 1967, ngụ tại 163/4 bis ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM) là Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Bắc Lân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

 

Trong thời gian đương nhiệm, bà Khanh đã lợi dụng việc một số Ngân hàng cho giáo viên và công nhân viên của Trường Tây Bắc Lân vay tiền trả góp theo hình thức tín chấp, cấu kết với một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền, giả danh giáo viên, công nhân viên Trường để vay tiền Ngân hàng, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

 

Tính đến khi bị phát giác, Huỳnh Thị Vân Khanh đã thực hiện 89 vụ làm giả tài liệu Trường Tây Bắc Lân và 89 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 Ngân hàng; trong đó có 70 vụ giả danh và 19 vụ giả mạo giáo viên, công nhân viên của Trường. Tổng số tiền chiếm đọat trên 720 triệu đồng đồng; trong đó, bà Khanh bỏ túi riêng trên 561 triệu đồng.

 

Căn cứ kết quả điều tra, PC15 đề nghị truy tố Huỳnh Thị Vân Khanh về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 12 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

 

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh và truy tìm đối tượng tên Lê Văn Huệ có liên quan đến vụ án đã bỏ trốn.

 

Theo Vietnamnet