Đà Nẵng:

Một Quận duy trì quỹ khuyến học, khuyến tài hơn 2,6 tỷ đồng mỗi năm

(Dân trí) - Tổng kết 15 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Quận Hội Khuyến học Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đến nay, Hội Khuyến học của Quận luôn duy trì và phát triển nguồn quỹ “khuyến học, khuyến tài” hơn 2,6 tỷ đồng mỗi năm.

Một Quận duy trì quỹ khuyến học, khuyến tài hơn 2,6 tỷ đồng mỗi năm
Hội Khuyến học Q. Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam và 15 năm thành lập Quận Hội sáng 2/10/2012.

Sáng 2/10, tại Đà Nẵng, UBND Quận Hải Châu đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và 15 năm thành lập Quận Hội (10/10/1997 - 10/10/2012). Trong 15 năm hoạt động kể từ ngày thành lập, Quận Hội Khuyến học Hải Châu luôn có các phần quà “khuyến học, khuyến tài” kịp thời và thiết thực như sách vở, xe đạp, học bổng, đồng phục… đến các em học sinh (HS) giỏi, hiếu học, HS có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi… Qua đó, động viên, khuyến khích, góp phần sẻ chia, tiếp sức cho các em đến trường học tập và có được tương lai tốt đẹp hơn với hành trang tri thức. Để duy trì và phát triển nguồn quỹ, Hội Khuyến học Q. Hải Châu luôn chủ động, tích cực sẻ chia trách nhiệm, kêu gọi cả cộng đồng cùng chính quyền chung tay vì sự nghiệp giáo dục.

Một trong những điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Quận là việc vận động xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Gia đình hiếu học, chi hội khuyến học các tộc họ. Đến nay, Hội đã phát triển hơn 80 CLB Gia đình hiếu học, 5 chi hội khuyến học tộc họ. Qua đó, phát huy vai trò của từng gia đình, tộc họ trong việc tích cực quản lý, giáo dục con cháu, tạo mối liên kết khăng khít giữa gia đình - nhà trường và xã hội. Số HS bỏ học giữa chừng giảm dần theo từng năm. Đến năm chỉ còn 2 em. Đặc biệt, số thanh thiếu niên hư, sa vào các tệ nạn xã hội đã được mọi người chung lòng giúp đỡ, tạo điều kiện được đi học trở lại hay giúp cho công ăn việc làm ổn định để hòa nhập cộng đồng ngày một nhiều hơn.

Được biết, đến nay, toàn Quận có 100%  tổ dân phố có phân hội khuyến học, 17 chi hội cơ quan đoàn thể, 5 hội khuyến học tộc họ, 3 chi hội nhà thờ với hơn 41.000 hội viên. Trong đó, có nhiều hội viên kỳ cựu, là lãnh đạo, cán bộ nòng cốt của Quận Hội tuy tuổi đã cao song vẫn tận tâm với công việc mọi người vẫn cho là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” luôn theo sát và góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học trên địa bàn.

Khánh Hiền