Hà Tĩnh:

Một thí sinh phải bỏ thi giữa chừng vì ốm

(Dân trí) - Sau khi kết thúc buổi thi môn Toán sáng ngày 1/7, do vấn đề sức khỏe nên một thí sinh ở Hà Tĩnh đã phải nghỉ kỳ thi THPT quốc gia giữa chừng.

Ngày 2/7, thông tin từ ông Tôn Thất Dụng, Trưởng điểm thi Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết, tại điểm thi Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên), sau khi kết thúc môn thi đầu tiên là môn Toán, thí sinh Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1998, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) đã bị ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho em Ánh.
Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho em Ánh.

“Em Ánh sau khi kết thúc môn thi đầu tiên thì bị ngất xỉu và phải nhập viện. Vì sức khỏe quá yếu không thể dự thi các môn tiếp theo nên điểm thi quyết định cho thí sinh nghỉ kỳ thi năm nay và sẽ thi lại vào kỳ thi năm sau”.

Một cán bộ Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết thêm:“Bác sĩ cho biết, em bị sốt viêm họng và không ăn sáng nên bị tụt can xi. Đến môn thi Ngoại ngữ em Ánh vẫn cố gắng đến phòng thi nhưng do vấn đề sức khỏe quá yếu nên đã không thể làm bài thi. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc”.

Xuân Sinh