Một trường 5 lần làm lộ đề thi

Trong kỳ thi cuối học phần của năm học 2005-2006, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin III (Tiền Giang) đã 5 lần làm lộ đề thi các môn marketing, tổ chức sản xuất viễn thông, điện thoại-fax và vi tính.

Đó là thông tin mà đại tá Võ Tấn Bài, Phó giám đốc Công an Tiền Giang, cho biết vào chiều qua, 11/7.

 

Trong các môn học trên, có hai giáo viên trực tiếp giảng dạy đã cung cấp câu hỏi, bài giải cho học sinh là Trần Thanh Phượng (môn marketing và tổ chức sản xuất viễn thông) và Đinh Đình Quyền (môn vi tính). Đề thi môn điện thoại-fax bị lộ là do ông Nam, cán bộ phòng đào tạo, photocopy rồi đưa cho học sinh vì... tình cảm riêng.

 

Còn đáp án môn Anh văn bị lộ là do Trưởng ban Giáo dục cơ bản Nguyễn Thanh Thía sau khi nhận đề thi và đáp án do giáo viên bộ môn đưa để duyệt, chuyển cho phòng đào tạo đã photocopy rồi điện thoại gọi học sinh đến nhà viết lại để mang vào phòng thi.

 

Theo đại tá Bài, ông cũng đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án làm lộ đề thi tại trường này với lý do các đề thi bị lộ không thuộc tài liệu bí mật của Nhà nước.

 

Công an Tiền Giang cũng đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Mỹ Tho (Tiền Giang), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và ban giám hiệu trường này tiếp tục làm rõ, xử lý các cá nhân sai phạm theo thẩm quyền.

 

Theo Người Lao Động