TPHCM:

Một trường có gần 1.000 thí sinh điều chỉnh hồ sơ

(Dân trí) -So với đợt 1, buổi làm thủ tục dự thi đại học đợt 2 vào sáng nay, lượng thí sinh đến làm thủ tục và nghe quy chế thi giảm hơn. Tình trạng chỉnh sửa hồ sơ vẫn nhiều như đợt 1, đáng chú ý tại trường ĐH Y dược TPHCM có gần 1.000 trường hợp.

Thí sinh tiếp tục gặp rắc rối về ưu tiên khu vực

Tại trường ĐH Y dược TPHCM, sáng nay không có tình trạng thí sinh kéo đến chỉnh sửa thông tin ngay phòng đào tạo như những năm trước. Theo PGS.TS Đặng Văn Tịnh - Phó trưởng phòng đào tạo nhà trường thì ngay buổi sáng nay, mỗi phòng thi đều có một phiếu đăng ký sửa thông tin để thí sinh ghi vào. Căn cứ vào đó, trường sẽ điều chỉnh mà không cần thí sinh phải tập trung một chỗ.

Thí sinh điều chỉnh hồ sơ trong ngày hôm nay.
Thí sinh điều chỉnh hồ sơ trong ngày hôm nay.

Cũng theo ông Tịnh, năm nay quy chế tuyển sinh năm nay có thay đổi ở chỗ xác định khu vực ưu tiên. Tuy nhiên, cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2014” chưa cập nhật kịp những thông tin mới này vì vậy rất nhiều thí sinh căn cứ theo đây để đăng ký dự thi dẫn đến sai sót. Đặc biệt, tại trường có gần 1.000 thí sinh các tỉnh Tây Nguyên đăng ký dự thi. Trong khi đó, các em đều khai thuộc KV1 trong khi thực tế, theo quy định mới nhiều em trong số đó thuộc các khu vực khác.

Việc sai sót mang tính hệ thống như thế này, theo ông Tịnh, bên cạnh nguyên nhân từ cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2014” còn do phần mềm tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm nay cũng chưa cập nhật kỹ thông tin này.Theo ông Tịnh, đến tận trưa mai (9/7) trường mới dừng việc thu phiếu về để chỉnh sửa. Đến 16/7, thí sinh phải gửi hộ khẩu có công chứng về trường để hoàn tất việc điều chỉnh sai sót cho các em.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM), có khoảng gần 30 trường hợp điều chỉnh hồ sơ. Các lỗi sai sót vẫn chủ yếu là khu vực và đối tượng ưu tiên, một số trường hợp là sai sót họ, tên. Theo TS Phạm Tấn Hạ - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường thì các trường hợp chỉnh sửa chủ yếu liên quan đến các sai sót về họ tên, khu vực ưu tiên và mã trường. Những sai sót này chủ yếu đến do lỗi in ấn, đánh máy nên việc chỉnh sửa, xác minh không quá phức tạp.

Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục thấp

Đa phần các trường tại TPHCM có lượng thí sinh đến làm thục tục thấp, ít có trường đạt tỷ lệ 80% trở lên. Cụ thể như ĐHQG TPHCM chỉ có 16.298 thí sinh có mặt buổi sáng nay trong khi số đăng ký lên đến 23.337 thí sinh, chỉ đạt tỷ lệ 69,7%. Trong đó, cao nhất là trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn với 74,09%; trường ĐH Khoa học tự nhiên 71,9%; trường ĐH Kinh tế  - luật 68%; ĐH Quốc tế 65%. Thấp nhất là Khoa Y với 58,42%.

Thí sinh đến làm thủ tục tại trường ĐH Sư phạm TPHCM sáng nay.
Thí sinh đến làm thủ tục tại trường ĐH Sư phạm TPHCM sáng nay.

Tương tự, tỷ lệ thí sinh có mặt ngày hôm nay ở các trường ngoài công lập đều thấp, chiếm không tới 70%. Cao nhất là trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng chỉ đạt 69,4%; trường ĐH Hoa Sen đạt 67,35%; ĐH Nguyễn Tất Thành 66,9%; ĐH Quốc tế Hồng Bàng 60,04%.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đạt 74,1%; trường ĐH Luật 75,84%;  trường ĐH Mở TPHCM 71,69%; ĐH Công nghiệp TPHCM 75,39%; trường ĐH Ngân hàng TPHCM 66,11%...

So với đợt 1, hôm nay thí sinh thi vào trường ĐH Nông lâm TPHCM đến làm thủ tục ít hơn, chỉ được 73,69%. Theo TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy thí sinh đã thi đợt 1 thì thường không đến làm thủ tục đợt 2. Tuy nhiên dự kiến đến ngày thi thì tỷ lệ sẽ cao hơn. TS Lý cũng cho biết sáng nay trường đã điều chỉnh dự liệu cho 87 thí sinh.
 
Điểm thi Huế: Nhiều thí sinh sai sót và mất giấy báo thi
 
Chiều 8/7, tin từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết có khá nhiều thí sinh đã đến điều chỉnh vì sai sót lẫn xin cấp lại giấy báo thi cận kề trước buổi thi ĐH đợt 2.

Theo quan sát của PV vào buổi sáng và chiều 8/7, rất nhiều thí sinh đến ĐH Huế để xin điều chỉnh các lỗi sai sót. Có tổng số 66 thí sinh bị sai sót, xin cấp lại giấy báo thi đến tại số 2 đường Lê Lợi - điểm thường trực để sửa sai. Chủ yếu trong số này vẫn là điều chỉnh giấy báo thi với lỗi sai về khu vực ưu tiên. Các em thường nhầm các khu vực 1, 2, 2 nông thôn. Như khu vực 2 nông thôn bị sai khi xác định các xã bãi ngang, xã khó khăn trong đó.

Các thí sinh đứng chật trong phòng điều chỉnh giấy tờ thi - Đại học Huế.
Các thí sinh đứng chật trong phòng điều chỉnh giấy tờ thi - Đại học Huế.

Tiếp theo, các em cũng xin bổ sung giấy tờ các đối tượng ưu tiên. Riêng có một số thí sinh phải xin cấp lại giấy báo thi vì bị thất lạc hay mất. Có nhiều em đi ăn cơm bụi tại Huế bị đánh rơi, hay từ tàu xe bước xuống thì không thấy đâu; hoặc đi mua sắm đồ trước khi thi ở TP Huế bị mất giấy. Có thí sinh bị mất ở quê trước khi vào Huế thi.

Riêng nhiều trường hợp sai ngày tháng năm sinh, họ tên chữ lót… đã được điều chỉnh tại phòng thi ở buổi sáng tập trung ngày hôm nay. Các cán bộ ở số 2 Lê Lợi vẫn trực tiếp tục từ đây đến ngày 10/7 để chờ bổ sung giấy tờ ưu tiên cho thí sinh thi ĐH nếu các em tới.

Từng thí sinh được xem xét kỹ lỗi sai và được điều chỉnh ngay lập tức

Từng thí sinh được xem xét kỹ lỗi sai và được điều chỉnh ngay lập tức
Thí sinh viết giấy cam đoan xin được cấp giấy báo thi ở ngoài sân.

Thí sinh viết giấy cam đoan xin được cấp giấy báo thi ở ngoài sân.
Một nữ thí sinh vừa được cấp lại giấy báo thi gần cuối giờ chiều 8/7. (Ảnh: Đại Dương)
Một nữ thí sinh vừa được cấp lại giấy báo thi gần cuối giờ chiều 8/7. (Ảnh: Đại Dương)

Lê Phương - Đại Dương