Một trường học VN được Nhận giải thưởng Nhân quyền của Pháp

(Dân trí)- Ngày 12/12 tới, tại Paris, Thủ tướng Pháp Dominique de VILLEPIN sẽ trao tặng giải thưởng Nhân quyền của CH Pháp năm 2005 cho Trường Trung học Tư thục Kinh tế Du lịch Hoa Sữa, vì hoạt động của tổ chức này đối với việc đào tạo nghề và tiếp nhận thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Trường Hoa Sữa sẽ được nhận một phần thưởng trị giá 15.000 Euro cho việc thực hiện các dự án của mình.

 

"Giải thưởng Nhân quyền của Cộng hòa Pháp - Tự do - Bình đẳng - Bác ái"  được Uỷ ban quốc gia tư vấn về Nhân quyền trao thưởng hàng năm. Giải thưởng này dành cho các hoạt động tại chỗ và các dự án về bảo vệ và khuyến khích Nhân quyền trên thực tế, trên tinh thần bản Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền và Hội nghị Nhân quyền thế giới, không phân biệt quốc tịch hay biên giới. Mỗi năm sẽ có 5 tổ chức được trao giải thưởng này.

 

Năm 2005, hai chủ đề được lựa chọn là án tử hình và các vụ hành quyết không qua xét xử và đấu tranh chống bóc lột lao động trẻ em. Cũng trong ngày 12 tới, sẽ có năm tổ chức được trao thưởng như vậy cho hoạt động của mình ở một trong hai lĩnh vực này.

 

Trường Trung học Tư thục Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ra đời năm 1994 nhằm hỗ trợ các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bị tàn tật của Việt Nam, thông qua việc đào tạo nghề miễn phí cho các thanh niên này và tiếp nhận họ vào các cơ sở nhà hàng, khách sạn, hiệu bánh ngọt, bánh mỳ, may mặc hay thêu thùa.

 

 

Nguyễn Hiền - Phương Thảo