"Mùa hè xanh" kiểu Scotland

Thông thường ở Scotland, HS sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ dành một năm đi du lịch để mở mang kiến thức. Từ năm nay, những họ sẽ được mời làm tình nguyện viên để luyện môn tập đọc cho các em HS tiểu học ở những vùng kém phát triển của Scotland.

Mục đích của chương trình là để khuyến khích thói quen đọc sách ở trẻ bằng cách cho phép các em khám phá những chủ đề mà các em ưa thích, với sự kèm cặp của một học sinh mới tốt nghiệp. Những tình nguyện viên tham gia chương trình sẽ được tài trợ chi phí sinh hoạt trong suốt ba học phần.

 

Khi chương trình kết thúc họ sẽ được trao một chứng chỉ có giá trị đối với việc học hành hoặc xin việc của họ sau này.

 

Theo Tuổi Trẻ/The Herald