Mục tiêu đào tạo MBA hiện đại: Kiến thức, kỹ năng, hành vi

Có nhiều quan điểm và nhiều chương trình đào tạo MBA (chương trình học bậc cao học về quản trị kinh doanh) khác nhau. Song, nội dung của một chương trình đào tạo MBA thường là sự cân bằng giữa giáo dục kinh doanh và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày.

Chương trình đào tạo MBA theo tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng như làm việc theo nhóm, trình bày, giao tiếp giúp họ giải quyết công việc một cách dễ dàng hơn, từ đó, giảm sức ép của công việc; và cũng chính nhờ vậy, họ sẽ được nổi bật hơn trong công ty; sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn và sẽ có mức thu nhập cao hơn.

 

Gần đây nhất, các giáo sư trường kinh doanh Havard là Datar, Garvin và Cullen đã chia các kiến thức của một chương trình MBA thành 3 loại: những điều mà nhà quản lý nên biết, những điều mà nhà quản lý có thể làm được và những nhân tố hướng dẫn hành vi của họ với tư cách là một công dân có trách nhiệm.

 

Còn với chương trình MBA của Chương trình Cao học Việt-Bỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, triết lý giáo dục là hướng tới thực tiễn kinh doanh. Chương trình học chú trọng phát triển cả kiến thức, kỹ năng và hành vi, xu hướng mới nhất của các chương trình MBA uy tín nhất trên thế giới để sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ có được sự tự tin, kiến thức vững vàng và hệ thống kỹ năng mềm cần thiết để quản lý và lãnh đạo.

 

Đặc biệt, tiêu chí lựa chọn học viên của chương trình tương đối khắt khe, hướng tới các ứng viên hội tụ đầy đủ trí tuệ, niềm đam mê, sự cầu tiến, ham học hỏi và có tố chất lãnh đạo. Và tất nhiên họ phải có trình độ tiếng Anh nhất định để có thể học tập và trao đổi với các giáo sư nước ngoài bằng tiếng Anh.

 

Hiện chương trình đã tuyển sinh được 11 khóa học, đào tạo được hơn 500 học viên tốt nghiệp với kiến thức kinh doanh sâu rộng, kỹ năng lãnh đạo và sự thích ứng với môi trường quốc tế.

 

Mùa tuyển sinh năm 2012, MBA Việt-Bỉ có chương trình “Early bird” ưu đãi giảm gần 19 triệu đồng học phí cho những học viên đăng ký nhập học trước ngày 15/9/2012. Hạn chót nộp hồ sơ của chương trình: 1/11/2012.

 

Liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3 , Nhà 6, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

207 đường Giải Phóng , Hà Nội, Việt Nam. Tel: 04-38697296; 04-36285711

Email: infovietbi@isneu.edu.vn, Website: www.isneu.edu.vn hoặc www.solvay-ulb.org