Mừng đại thọ Giáo sư Vũ Đình Hòe

Nhân kỷ niệm 65 năm nền giáo dục Cách mạng Việt Nam (1945-2010), ngày 8/9, tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ mừng đại thọ Giáo sư Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng đầu tiên Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tròn 98 tuổi.

Là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc gia Giáo dục, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, GS Vũ Đình Hòe đã cho mở cửa lại trường Đại học Đông Dương với tên Đại học Quốc gia Việt Nam và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt. Ông là một trong những giáo sư đầu tiên của nền giáo dục đại học Việt Nam mới. Năm 1996, ông được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của GS Vũ Đình Hòe cho ngành giáo dục, tạo nền tảng cho những bước phát triển giáo dục Việt Nam trong 65 năm qua.

Mừng đại thọ Giáo sư Vũ Đình Hòe - 1
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận tặng quà mừng thọ Giáo sư Vũ Đình Hòe. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Trong không khí trang trọng và ấm cúng, đại diện lãnh đạo TPHCM, các thế hệ lãnh đạo của Bộ GD-ĐT, các trường đại học và cao đẳng… đã tặng hoa chúc mừng GS Vũ Đình Hòe và gia đình nhân dịp Giáo sư tròn 98 tuổi.

Theo Nhân Dân điện tử