Tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM:

Mướt mồ hôi kiếm trường công lập

Dự báo năm nay, cuộc đua vào lớp 10 công lập trên địa bàn TPHCM sẽ rất căng thẳng và con số học sinh không trúng tuyển sẽ lên tới 18.000 em (tổng chỉ tiêu là 58.700), tăng hơn 2.000 so với năm 2007.

Trong mấy ngày qua rất nhiều phụ huynh học sinh đã liên hệ xin đổi nguyện vọng sau khi đọc bảng thống kê nguyện vọng của 68 trường THPT công lập có tổ chức thi tuyển

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay, sau khi công bố kết quả tuyển sinh của các trường THPT công lập có thi tuyển dự kiến vào ngày 12/7, Sở sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp xin chuyển đổi nguyện vọng nào và cũng không để các trường tuyển thêm chỉ tiêu như những năm trước. Dự báo năm nay, cuộc đua vào lớp 10 công lập trên địa bàn thành phố sẽ rất căng thẳng và con số học sinh không trúng tuyển sẽ lên tới 18.000 em (tổng chỉ tiêu là 58.700), tăng hơn 2.000 so với năm 2007 vì số học sinh tăng lên 5.000 em trong khi chỉ tiêu chỉ tăng có 3.000.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6/2008 gồm 3 môn văn, toán và ngoại ngữ. Thời gian làm bài của môn văn, toán là 120 phút/môn, môn ngoại ngữ (tiếng Anh) là 60 phút. Về cấu trúc đề thi, môn văn gồm 3 câu tự luận trong đó câu 1 (2 điểm) kiểm tra kiến thức văn học (tác giả, tác phẩm), giải bài tập tiếng Việt; câu 2 (3 điểm) viết văn bản ngắn về một vấn đề xã hội; câu 3 (5 điểm) nghị luận văn học. Môn toán có 2 phần tự luận: phần đại số gồm 4 bài toán (6,5 điểm); phần hình học có 1 hoặc 2 bài (3,5 điểm) với mức độ 7,5 điểm cho học sinh trung bình, khá; còn 2,5 điểm dành cho học sinh khá, giỏi. Môn tiếng Anh gồm 2 phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn và phần tự luận. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành.

Chị Trần Thị Cúc, có con học lớp 9 trường Vân Đồn, Q.4 đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Bùi Thị Xuân đã xin lại hồ sơ để đăng ký trường khác khi thấy chỉ tiêu trường này là 630, trong khi số đăng ký tới 1.557. Tương tự, nhiều phụ huynh ở khu vực nội thành cũng đến trường mua hồ sơ đăng ký lại nguyện vọng cho con mình.

Tại trường THCS Nguyễn Thái Học, Q.1, chị Tâm cầm trên tay tờ đơn than thở: “Các trường ở gần nhà đều có tỷ lệ chọi cao ngất, đành phải chọn các trường xa hơn ghi nguyện vọng 2, 3 để kiếm một chỗ ở trường công chứ biết làm sao”.

Theo danh sách sở công bố, nguyện vọng 1 ở những trường tốp trên đều có tỷ lệ chọi khá cao như Nguyễn Thị Minh Khai (1.882/690), Nguyễn Thượng Hiền (2.119/735), Trưng Vương (1.690/720). Ngay cả những trường ở tốp giữa, năm nay tỷ lệ chọi cũng rất cao như Trần Khai Nguyên tổng số đăng ký cả ba nguyện vọng là 5.195 học sinh trong khi chỉ tiêu chỉ có 1.000, hoặc trường Nguyễn Thị Diệu con số đó là 5.020/585, Phú Nhuận 2.529/810...

Một chuyên gia luyện thi cho biết, theo kinh nghiệm các năm trước, những trường có tỷ lệ chọi cao như vậy có rất ít cơ hội cho những thí sinh có học lực trung bình, thậm chí khá. Vì đa phần học sinh có học lực giỏi sẽ ghi tất cả nguyện vọng vào những trường này.

Tuy nhiên, ở các trường nhóm ít “hot” hơn cuộc đua cũng không kém căng thẳng. Số liệu công bố cho thấy, trường Hùng Vương có số đăng ký ba nguyện vọng 1, 2, 3 lần lượt là 2.290, 874 và 132 trong khi chỉ có 1.170 chỉ tiêu; trường Trần Quang Khải con số lần lượt là 1.058, 1.955 và 967 trong khi chỉ tiêu là 810.

Ông Nguyễn Văn Ngai, phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, nhiều phụ huynh kỳ vọng vào những trường tốt ở nội thành nhưng thường thì cạnh tranh ở đó rất cao. Nên cần phải nắm chắc thực lực của con em mình để sửa đổi nguyện vọng tránh bị rớt oan uổng.

Ông Trần Mậu Minh, hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn, Q.1 dự báo, những trường có số thí sinh đăng ký cao (tỷ lệ chọi cao) sẽ có khả năng tăng điểm chuẩn. Do đó, phụ huynh học sinh nên dựa vào các số liệu đăng ký và chỉ tiêu mà cân nhắc chọn nguyện vọng thay đổi cho an toàn.

Theo N.Th
Sài Gòn Tiếp Thị