Mỹ: Học làm doanh nhân từ bé

(Dân trí) - Trong khi nhiều người còn lo lắng trẻ em quá bé để học cách trở thành doanh nhân thì Tim Draper, một doanh nhân ở công ty Draper Fisher Jurvetson ở Silicon Valley không nghĩ như vậy.

Anh tin tưởng mạnh mẽ vào việc dạy trẻ quản lý công ty đến nỗi anh đã thành lập tổ chức BizWorld không nhằm mục đích thu lợi nhuận dạy cho trẻ em từ 8 đến 13 tuổi các kiến thức cơ bản. Trong chương trình anh thiết kế, các lớp học tập làm những chiếc vòng tay, sau đó học cách tiếp thị và bán chúng. Họ cũng học cách sử dụng bảng cân đối kế toán - một thứ mà kể cả nhiều người lớn cũng không thành thạo khi họ quản lý doanh nghiệp.

 

Anh nói: "Để tạo ra các doanh nhân giỏi, bạn phải để cho trẻ khám phá thế giới". Các giáo viên cũng có phản ứng tốt với thông điệp của Draper. Số lượng lớp yêu cầu chương trình bồi dưỡng dài ngày càng tăng. Cho đến nay chưa có ai được dạy chương trình này tốt nghiệp, những người lớn nhất cũng đang học đại học cũng đã có công việc kinh doanh riêng.

 

Tuy nhiên, một lớp năm ở trường tiểu học West Madison ở thành phố Madison đã mở một cửa hàng bán văn phòng phẩm. Fausto Il Defonso, một học sinh 12 tuổi ở News York nói chương trình học này đã gợi cho em ý muốn thành lập công ty trong tương lai "một công ty hoàn toàn mới cỡ như Nike".

 

Ngọc An

Theo CNN