Mỹ: Nữ sinh kiện đòi TP New York bồi thường 1 triệu USD

(Dân trí) - Câu chuyện về nữ sinh 12 tuổi Alexa Gonzalez ở trường cấp hai 190 tại thành phố New York, Mỹ bị cảnh sát còng tay vì tội viết vẽ bậy lên bàn ghế vẫn chưa chấm dứt khi mới đây cô gửi đơn kiện thành phố đòi 1 triệu USD tiền bồi thường.

Joseph Rosenthal, luật sư của Alexa Gonzalez và mẹ cô đã thông báo sẽ kiện thành phố và đòi 1 triệu USD tiền bồi thường vì vụ việc đáng chê trách xảy ra với Alexa bên trong trường học. 

Theo đó, Alexa sẽ kiện Sở Giáo dục và Sở Cảnh sát thành phố New York. Đơn kiện miêu tả những gì Alexa phải chịu đựng khi cảnh sát được huy động để còng tay và áp giải cô về đồn cảnh sát. Đơn kiện cũng khẳng định cô nữ sinh này đã bị xâm phạm các quyền của mình. “Chúng tôi muốn ngừng những vụ việc tương tự xảy ra đối với những đứa trẻ khác trong tương lai”, luật sư Joseph Rosenthal tuyên bố.

Trong đơn kiện, Alexa tố cáo rằng cô đã bị đối xử thái quá ngay cả trước khi bị bắt giữ.

Mỹ: Nữ sinh kiện đòi TP New York bồi thường 1 triệu USD - 1
Ngày 1/2/2010, nữ sinh 12 tuổi Alexa bị cảnh sát còng tay vì vẽ bậy lên bàn.

Vụ việc xảy ra ngày 1/2/2010 khi Alexa dùng chiếc bút nhớ màu xanh lá cây viết dòng chữ "Tôi yêu các bạn của tôi là Abby và Faith”.

Alexa đã bị “kéo xềnh xệch bởi một giáo viên và một trợ lý hiệu trưởng” đến văn phòng của bà hiệu trưởng.

Sau đó, những người này còn lục soát hết túi quần trước và sau của Alexa.

Nhà trường đã gọi cảnh sát đến để bắt giữ cô nữ sinh này.

Alexa đã bị còng tay ở phía sau và bị áp giải ra khỏi trường trước sự chứng kiến của các bạn học.

Mẹ Alexa đã cầu xin cảnh sát được đi cùng cô con gái đến đồn cảnh sát nhưng bà được yêu cầu trở về nhà và chờ đến khi được gọi.

Cảnh sát đã dẫn Alexa vào “một căn phòng kín” ở đồn và còng tay cô vào một cái cột suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Những luật sư đại diện cho thành phố từ chối đưa ra lời bình luận về vụ việc nhưng giới chức thành phố cũng đã thừa nhận vụ bắt giữ Alexa là một sai lầm.

Alexa không phải là đứa trẻ đầu tiên ở New York đứng lên kiện chính quyền thành phố vì phải chịu những hình phạt thái quá dù lỗi các em gây ra tưởng chừng rất nhỏ nhặt.

Trước đây, gia đình của cô bé Chelsea Fraser, 13 tuổi đã gửi đơn kiện thành phố sau khi cô bé bị bắt và bị áp giải về đồn cảnh sát vì tội viết chữ “okay” lên bàn của mình tại Trường Intermediate School 201.

Gia đình cậu bé Dennis Rivera, 5 tuổi cũng kiện chính quyền thành phố đòi 15 triệu USD bồi thường sau khi cậu bé bị còng tay vì cáu giận trong lớp học mẫu giáo.

NYDailynews cho biết hồi tháng 1/2010, Hiệp hội quyền tự do công dân New York đã gửi đơn kiện chính quyền thành phố vì sử dụng “quyền lực quá mức” đối với các em học sinh cấp hai và cấp ba.

Võ Hiền
Theo NyDailynews