Năm 2010, Hà Nội đầu tư gần 250 tỷ đồng cho giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết năm 2010, Thành phố sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục theo hướng kiên cố, hiện đại và đạt chuẩn.

Năm 2010, Hà Nội đầu tư gần 250 tỷ đồng cho giáo dục - 1

Học sinh trường THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - trường đạt chuẩn quốc gia.
 
Theo thông tin tại một hội nghị về kế hoạch và dự toán ngân sách phát triển giáo dục đào tạo, tổ chức ngày 30/12, năm tới ngành giáo dục Hà Nội sẽ triển khai 40 dự án với kinh phí gần 250 tỷ đồng.

 

Trong đó, hơn 80 tỷ đồng dành cho chống xuống cấp trường học, gần 5 tỷ đồng cho chương trình chống mối ở hơn 30 trường, trên 64 tỷ đồng cho chương trình cải tạo nhà vệ sinh và nước sạch ở gần 60 trường.

 

Kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản năm học 2009-2010 cũng tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm học trước, đạt 405 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cho rằng việc xây dựng vẫn còn manh mún, các trường chưa đảm bảo quản lý chất lượng công trình, tiến độ thi công chậm. Một số trường còn chưa coi trọng việc xây nhà vệ sinh và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

 

Trong mục tiêu năm 2010, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cũng phấn đấu hoàn thành xây dựng 25% số trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng thêm 165 trung tâm học tập cộng đồng.

 

Theo TTXVN/Vietnam+